Tàu có 2 thủy thủ dương tính với SARS-CoV-2 đã rời Hải Phòng về Philippines

Sau khi phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là thủy thủ trên tàu RORO BALTIMORE HIGHWAY vào ngày 26/7, hiện tàu này đã rời Hải Phòng về Philippines cùng với toàn bộ thủy thủ đoàn.

Trước đó, trong các ngày 25 và 26/7, tàu RORO BALTIMORE HIGHWAY có xuống hàng tại cảng Tân Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng. Trên tàu có 23 thủy thủ.

Lúc 22 giờ ngày 26/7, Trung tâm Y tế Hải An nhận thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là thủy thủ trên tàu. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng thành phố đã khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến tàu. Kết quả, đến 12 giờ ngày 28/7, lực lượng chức năng đã truy vết 6 người là F1, thực hiện cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 5/6 trường hợp âm tính, còn 1 trường hợp đang chờ kết quả.

Đối với 10 người F2 và 121 người liên quan dịch tễ đang cách ly tại nhà, các đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm; đã có 77/121 mẫu âm tính, 44 mẫu còn lại chờ kết quả.

Chiều 28/7, tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, 10 ngày qua, thành phố không có ca dương tính trong cộng đồng, nhưng nếu không tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Hải Phòng vẫn rất cao.

Đối với những tàu từ nước ngoài về Hải Phòng như trường hợp tàu RORO BALTIMORE HIGHWAY vừa qua, đề nghị các ngành Y tế, Biên phòng, Công an và Cảng vụ cần phối hợp kiểm soát chặt chẽ trong phòng, chống dịch. Đặc biệt, tất cả các tàu đi qua những tỉnh, thành phố đang bị phong tỏa, lực lượng chức năng yêu cầu các thủy thủ phải làm xét nghiệm, nếu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 thì mới cho làm hàng; đồng thời tiến hành phun khử khuẩn nhằm bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch.

Cũng tại cuộc họp, theo báo cáo của ngành Y tế, đợt dịch thứ 4 lan rộng. Một số tỉnh, thành phố có các ổ lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng: TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, thành phố Hà Nội… Chủng virus mới lây nhanh hơn, mạnh hơn, chu kỳ 2-3 ngày; không chỉ lây nhiễm theo chuỗi mà còn lây nhanh, rộng theo chùm, qua không khí. Trong khi một số bộ phận người dân thành phố còn lơ là chủ quan, không thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, chưa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đầy đủ. Với các yếu tố trên, có thể nhận định nguy cơ dịch xuất hiện trong cộng đồng trong thời gian tới là rất lớn…

Sau khi lắng nghe báo cáo, đề xuất của các ngành, đơn vị, các chốt kiểm soát dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ghi nhận những nỗ lực của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã có nhiều tiến bộ trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là lực lượng Công an các địa phương tích cực phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Ông Tùng yêu cầu các địa phương, ngành phối hợp đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine; tăng cường hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Chính phủ đảm bảo đúng người; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, nhất là các trường hợp gian lận về logo vận tải, về giấy xét nghiệm; xe container chở quá số người qua chốt; các trường hợp trốn, vượt chốt kiểm soát.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.