Tàu chiến Ukraine rút hàng loạt khỏi Crưm

Khoảng 10 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen Ukraine ngày 2/3 đã rời căn cứ hải quân ở Sevastopol cùng với một số tàu khác và hiện đang hướng về phía Odessa.

Khoảng 10 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen Ukraine ngày 2/3 đã rời căn cứ hải quân ở Sevastopol cùng với một số tàu khác và hiện đang hướng tới Odessa.

Những con tàu này tự nguyện rời căn cứ, nhưng một số trong đó đã gặp sự cố và phải quay trở lại, hãng tin Nga Interfax dẫn nguồn tin chính quyền nước CH tự trị Crimea (Crưm) cho biết.

Tàu chiến Ukraine rút hàng loạt khỏi Crưm ảnh 1

Tàu khu trục Hetman Sagaidachny của Ukraine (trái) tham gia kỷ niệm ngày Hải quân Nga tại Sevastopol. Ảnh: RIA Novosti 

“Trong vòng 24 giờ qua, khoảng 10 tàu chiến và tàu khác thuộc Hạm đội biển Đen Ukraine đã rời căn cứ Sevastopol. Không ai buộc các tàu này phải làm như vậy”, Interfax dẫn nguồn tin trên trong ngày 2/3.

Trong khi đó hãng tin RIA Novosti cũng dẫn nguồn tin chính quyền tự trị Crimea cho biết, họ không có phản ứng gì với động thái trên của các tàu Ukraine. Một số tàu sau khi rời đi đã phải quay trở lại căn cứ ở Sevastopol “do gặp trục trặc”, nguồn tin cho hay.

Các hãng thông tấn nhà nước Ukraine hiện vẫn bác bỏ thông tin về việc lính Ukraine đồng loạt rời đơn vị, quay sang ủng hộ chính quyền tự trị Crimea, cũng như việc các tàu chiến rời Sevastopol. Tuy nhiên, thống đốc vùng Odessa của Ukraine lại nói với truyền thông địa phương rằng một số tàu của Ukraine đang di chuyển tới Odessa và đang được thành phố sắp xếp vị trí neo đậu.

P.L (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.