Tàu chiến Nga tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 thông báo tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/11 thông báo tuần dương hạm Moskva mang tên lửa dẫn đường đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông, trong một chuyến thăm được mô tả là hiếm hoi tới vùng biển này.
Tàu chiến Nga tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông ảnh 1

Tuần dương hạm Moskva tại Sevastapol ngày 23/8.

Nguồn tin cho biết các cuộc diễn tập phòng không của Nga - sử dụng phi đạn, pháo binh và ngư lôi - diễn ra tại một khu vực chưa được xác định ở Biển Đông. Tuần dương hạm Moskva loại 11.500 tấn lớp Slava thuộc Hạm đội Biển Đen đã rời Singapore, sau khi kết thúc các cuộc diễn tập. Tàu chiến này, dựa trên một thiết kế của những năm 1970, được đưa vào phiên chế hồi năm 1983, và thiết kế cho một thủy thủ đoàn lên tới gần 500 người. Tàu được lắp đặt tên lửa hành trình chống hạm P-500 (SS-N-12 Sandbox).Bản tin của "International Business" trích nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay tàu Moskva đã rời Căn cứ hải quân Sevastapol của Nga tại Crimea hôm 6/9, ghé qua Hy Lạp vào cuối tháng 9, trước khi đi ngang qua eo biển Suez vào trung tuần tháng 10. Hiện không rõ liệu tàu chiến của Nga có ghé Căn cứ hải quân Tartus của nước này ở Syria hay không. Tàu này đã tới thủ đô Colombo của Sri Lanka hôm 23/10 sau đó lên đường sang Singapore. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Bắc Kinh trong tháng 11 này. Mạng tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ cho biết dự kiến, ông Putin sẽ ký một thoả thuận về an ninh mạng với Trung Quốc trong chuyến thăm này.TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.