Tàu chiến Nga rời Syria tới Lebanon tiếp nhiên liệu

Các tàu của lực lượng Hải quân Nga sẽ tiếp nhiên liệu tại cảng Beirut của Lebanon thay vì cảng Tartus ở Syria, nơi đặt căn cứ bảo đảm kỹ thuật hậu cần của hạm đội.
Một nguồn thạo tin ngoại giao quân sự Nga thông báo với hãng thông tấn ITAR-TASS ngày 21/3 rằng các tàu của lực lượng Hải quân Nga sẽ tiếp nhiên liệu tại cảng Beirut của Lebanon (Libăng) thay cho cảng Tartus ở Syria, nơi đặt căn cứ bảo đảm kỹ thuật hậu cần của hạm đội.
Tàu chiến Nga rời Syria tới Lebanon tiếp nhiên liệu ảnh 1

Tàu chiến Azov của Nga. Ảnh: Internet.

Nguồn tin cho hay: "Sự leo thang mạnh mẽ của cuộc xung đột ở Syria cùng những suy đoán xung quanh việc các chiến hạm của chúng tôi đến Tartus buộc chúng tôi phải tìm những bến cảng an toàn hơn để tàu ghé vào".Theo ITAR-TASS, ở đây không nói về việc Nga từ bỏ căn cứ điểm hậu cần ở Tartus và tìm kiếm những địa điểm đóng quân mới cho lực lượng hải quân trong vùng Địa Trung Hải.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.