Tàu chiến Iran cập cảng Sri Lanka

Các tàu chiến thuộc hạm đội 24 của Hải quân Iran đã cập cảng tại Sri Lanka sau chuyến tuần tra eo biển Malacca ở Đông Nam Á và thực hiện thành công sứ mệnh tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Truyền thông Iran ngày 21/3 đưa tin các tàu chiến thuộc hạm đội 24 của Hải quân Iran đã cập cảng tại Sri Lanka sau chuyến tuần tra eo biển Malacca ở Đông Nam Á và thực hiện thành công sứ mệnh tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Kênh truyền hình "Press TV" dẫn lời chỉ huy hạm đội 24 Seyyed Omid Golestaneh cho biết đội tàu trên, bao gồm tàu sân bay trực thăng Kharg và tàu khu trục Sabalan, đã cập cảng Colombo - cảng lớn và nhộn nhịp nhất của Sri Lanka vào ngày 21/3 - nhằm chuyển tải thông điệp hòa bình và hữu nghị tới các nước trong khu vực, nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á.

Tàu chiến Iran cập cảng Sri Lanka ảnh 1

Tàu sân bay trực thăng Kharg của Iran. Ảnh: Internet.

Trước đó hôm 4/3, hạm đội này đã cập cảng tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc sau khi vượt quãng đường 13.000 km trong 40 ngày. Trong những năm gần đây, Hải quân Iran đã gia tăng sự hiện diện của mình tại các vùng biển quốc tế để bảo vệ các tuyến đường thủy, bảo vệ an ninh cho các tàu buôn và tàu chở dầu của Iran. Từ tháng 11/2008, Hải quân Iran đã tiến hành các chuyến tuần tra chống cướp biển ở Vịnh Aden.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.