Tàu cá Việt Nam cứu sống 4 ngư dân Philippines

Lúc 13h ngày 5/2, tàu câu cá ngừ đại dương PY-90144 TS do ông Lương Công Xuyên làm thuyền trưởng đã cập bến cá phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đưa 4 ngư dân Philippines bị nạn trên biển vào bờ an toàn
Lúc 13h ngày 5/2, tàu câu cá ngừ đại dương PY-90144 TS do ông Lương Công Xuyên làm thuyền trưởng đã cập bến cá phường 6 (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đưa 4 ngư dân Philippines bị nạn trên biển vào bờ an toàn, gồm thuyền trưởng Fancisco M. Romillo (SN 1951) và ba thuyền viên Joel M. Manipol, Allan Romilo, Dandy Piranle

Lực lượng chức năng đã có mặt tại bến cá phường 6 để lên tàu làm các thủ tục theo quy định. Sau khi được đưa lên bờ, những ngư dân Philippines này đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bộ đội Biên phòng Phú Yên khám, chăm sóc sức khỏe, đồng thời bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt trong khi chờ làm các thủ tục để hồi hương.

Trước đó, ngày 23/1, ông Xuyên (trú khu phố 6, phường Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa) và các thuyền viên trong lúc đang câu cá ngừ đại dương tại vùng biển cách đảo Song Tử Đông thuộc quần đào Trường Sa khoảng 100 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc, thì phát hiện và cứu 4 người trên đang trôi dạt trên biển trong tình trạng kiệt sức.

Được chăm sóc ban đầu, nên sức khỏe những người bị nạn dần bình phục. Những người bị nạn cho biết, họ bị chìm tàu trước khi được ngư dân Phú Yên cứu vớt 4 ngày.


TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.