Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hoa Kỳ cập cảng Nha Trang

Ngày 17/5, tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Hoa Kỳ đã cập Cảng Nha Trang, bắt đầu thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 (PP18) tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, kéo dài từ ngày 17/5 - 2/6/2018.
Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hoa Kỳ cập cảng Nha Trang ảnh 1

Tàu bệnh viện USNS Mercy neo đậu trong vịnh Nha Trang.

Tham gia vào chương trình còn có sự hợp tác của Hải quân Hoàng gia Anh, Nhật Bản và đối tác Việt Nam. Sau khi cập cảng, chiều cùng ngày, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ huy tàu USNS Mercy đã tổ chức họp báo, giới thiệu các nội dung cơ bản trong khuôn khổ Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2018. 
Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hoa Kỳ cập cảng Nha Trang ảnh 2

Đại diện các cơ quan, đơn vị tỉnh Khánh Hòa đón Đại tá David Bretz – Chỉ huy Tàu USNS Mercy tại cảng Nha Trang.

Đây là năm hoạt động thứ 13 của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, có sứ mệnh đa phương nhằm chuẩn bị cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và sẵn sàng ứng phó thiên tai hàng năm, được tiến hành ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Mục tiêu của PP18 là tăng cường sự phối hợp khu vực trong các hoạt động như chuẩn bị sẵn sàng về y tế trước các thảm họa do con người gây ra cũng như thảm họa trong tự nhiên, như: động đất, sóng thần, núi lửa phun trào... 
Tàu bệnh viện USNS Mercy của Hoa Kỳ cập cảng Nha Trang ảnh 3

Đại diện các cơ quan, đơn vị tỉnh Khánh Hòa với các sĩ quan tàu bệnh viện USNS Mercy.

Trong thời gian ở thành phố Nha Trang, với sự tăng cường thêm của tàu USNS Brunswick (T-EPF 6), hơn 500 sĩ quan và nhân viên của hai tàu phối hợp cùng lực lượng đối tác của Việt Nam tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa bao gồm: liên kết với các bệnh viện tại thành phố Nha Trang khám và chữa bệnh cho người dân, kể cả tiến hành phẫu thuật các ca bệnh phức tạp ngay trên tàu USNS Mercy hoặc tại các bệnh viện trên đất liền; tập huấn cứu hộ - thực hành sơ cứu nạn nhân trên bãi biển; tăng cường kỹ năng trợ giúp nhân đạo và ứng phó thảm họa; ban nhạc hải quân Hoa Kỳ biểu diễn phục vụ công chúng, sửa chữa và nâng cấp các cơ sở y tế cộng đồng tại địa phương… 
Tàu USNS Mercy được mệnh danh là "siêu bệnh viện" của Hải quân Hoa Kỳ được đưa vào hoạt động từ năm 1986. Tàu có chiều dài trên 27m, chiều rộng 32m và có đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, có thể tiến hành xử lý các ca phẫu thuật phức tạp ngay trên tàu. Đây cũng là lần thứ hai Chương trình Đối tác Thái Bình Dương được triển khai tại thành phố Nha Trang, lần đầu diễn ra vào năm 2008 cùng với sự có mặt của lực lượng tàu bệnh viện USNS Mercy.
Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.