Tắt bộ phát đáp, máy bay trinh sát Nga bị chiến đấu cơ Ba Lan chặn trên Biển Baltic

Quân đội Ba Lan ngày 29/10 cho biết các chiến đấu cơ nước này đã chặn một máy bay Nga khi chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận quốc tế trên Biển Baltic trước đó một ngày mà không thông báo trước kế hoạch bay và tắt máy phát đáp.
Chú thích ảnh
Máy bay trinh sát Il-20 của Nga trên Biển Baltic vào ngày 21/9/2025. Ảnh: Phái đoàn Đức tại NATO/X

"Các máy bay chiến đấu MiG-29 của Ba Lan đã chặn một máy bay Il-20 đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận quốc tế, không có bất kỳ thông báo nào trước về kế hoạch bay và bộ phát đáp đã tắt. Tuy nhiên, máy bay này không vi phạm không phận Ba Lan", Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết.

Cũng trong tuyên bố trên tài khoản X, quân đội Ba Lan cho biết các phi công Ba Lan đã "nhận dạng, chặn và hộ tống" máy bay Nga cho đến khi nó rời khỏi khu vực trách nhiệm của họ.

Jacek Goryszewski, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Tác chiến của Quân đội Ba Lan, nói với đài truyền hình tư nhân TVN24 rằng vụ việc cho thấy Ba Lan "cảnh giác để đảm bảo không phận không bị xâm phạm".

Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tất cả các chuyến bay của máy bay quân sự Nga trên vùng biển trung lập đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định quốc tế và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với không lưu nước ngoài.

Tuần trước, Alexus Grynkewich, vị tướng Không quân Mỹ giữ chức Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, phát biểu với hãng tin Reuters rằng các nỗ lực xâm nhập vào không phận Ba Lan và Estonia của Nga dường như đã bị ngăn chặn bởi phản ứng cứng rắn của NATO vào tháng trước. Tuy nhiên, ông này cảnh báo Moskva dự kiến ​​sẽ tiếp tục thử nghiệm các ranh giới.

Kể từ tháng 9, các quốc gia ở sườn phía Đông NATO đã được đặt trong tình trạng báo động cao về các vụ xâm phạm không phận tiềm ẩn khi 3 máy bay quân sự của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút, chỉ vài ngày sau khi hơn 20 thiết bị bay không người lái của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Ba Lan.

Về phía mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các UAV mà họ sử dụng để tấn công mục tiêu quân sự tại Ukraine “không có khả năng bay xa đến mức xâm nhập lãnh thổ Ba Lan”, đồng thời khẳng định Moskva không có mục tiêu nào nằm trong lãnh thổ Ba Lan.

Trong một diễn biến mới nhất, quân đội Estonia cho hay một thiết bị bay không người lái chưa xác định đã bị bắn hạ gần căn cứ quân sự Mỹ ở Đông Nam Estonia, gần biên giới với Nga. Sự việc xảy ra tại Trại Reedo, nơi đóng quân của Phi đội 5 thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 7 của Lục quân Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.