Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và toàn xã hội, không chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và tích cực tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân; tích cực thực hiện khai báo y tế điện tử và quét mã QR tại các địa điểm.
Các huyện, xã thuộc vùng nguy cơ cấp độ 2, 3, 4 phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức các hoạt động không đúng cấp độ dịch qui định, nhất là hành vi không đảm bảo đảm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.
Đối với các hoạt động trong nhà, ngoài trời (nhất là các hoạt động đông người như đám cưới, hiếu hỉ, tang chế...), người tham gia phải tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng; bảo đảm nguyên tắc 5K; không tập trung quá 30 người tại cùng một thời điểm, bảo đảm khoảng cách 1,5m.
Địa bàn ở vùng nguy cơ cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam), không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm; vùng nguy cơ cấp độ 4 (nguy cơ rất cao - màu đỏ), phải tạm dừng các hoạt động trong nhà, ngoài trời.
Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh cần đảm bảo không vượt quá 50% số lượng phương tiện hoạt động, số lượng người, đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện, “thực hiện đúng nguyên tắc 5K, nhất là khai báo y tế, sát khuẩn, nhằm hạn chế lây nhiễm tại bến bãi và hành khách trên xe”.
Đối với địa bàn thuộc vùng nguy cơ cấp độ 3, hoạt động không vượt quá 20% số lượng phương tiện; các tuyến cố định, không quá 30% số chuyến/tuyến theo lưu lượng đã công bố; đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện; đối với các địa bàn thuộc vùng nguy cơ cấp độ 4, tạm dừng hoạt động.
Hoạt động vận chuyển người nội bộ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đảm bảo “5K”, đồng thời xây dựng các phương án chủ động sàng lọc, chỉ định xét nghiệm nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh. Cụ thể, cần xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… hoặc có yếu tố dịch tễ.
Khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất, các cơ sở cần xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao mắc COVID-19 như tài xế, bảo vệ, giao hàng...; xét nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ, sàng lọc, xét nghiệm kháng nguyên nhanh (gộp 3-5 mẫu) hoặc xét nghiệm RT-PCR (gộp 10-20 mẫu).
Hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa liên tỉnh tiếp tục được phép hoạt động, nhưng cần đảm bảo thực hiện quy định 5K. Đối với các địa phương ở vùng nguy cơ cấp độ 4, số lượng người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính) không quá 50% so với điều kiện bình thường.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… khi đi vào hoạt động phải thực hiện xét nghiệm mẫu), định kỳ 1 lần/tuần. Khi có trường hợp nghi nhiễm, đối với lao động ngoài tỉnh phải đảm bảo nơi cách ly tập trung hoặc dã chiến tại doanh nghiệp.
Đối với lao động trong tỉnh, đưa về địa phương cách ly, theo dõi; thông báo trước cho UBND huyện (thị xã, thành phố), Ban Quản lý Khu Kinh tế trước 24 giờ khi chuyển ca nhiễm hoặc nghi nhiễm về địa phương. Trường hợp doanh nghiệp tự ý cho về, né tránh trách nhiệm, gây lây lan bệnh tại địa phương sẽ bị xử lý nghiêm.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối…) phải đảm bảo giãn cách giữa người và người tối thiểu 1,5 mét; tuân thủ nguyên tắc 5K; người mua, bán phải tiêm vaccine ít nhất 1 liều.
Ở vùng nguy cơ cấp độ 3, người tham gia hoạt động mua, bán đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine hoặc khỏi COVID-19 không quá 6 tháng; thực hiện xét nghiệm 2 tuần/ lần cho toàn bộ người lao động; khai báo y tế điện tử hàng ngày; giữ khoảng cách 2 m. Địa bàn thuộc vùng nguy cơ cấp độ 4, hoạt động hạn chế, bảo đảm người tham gia mua bán đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; thực hiện xét nghiệm hàng tuần cho toàn bộ người lao động.
Người tham gia các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng; bảo đảm nguyên tắc 5K. Các địa bàn thuộc vùng nguy cơ cấp độ 3, tập trung không vượt quá 20 người, giữ khoảng cách 2m, khai báo y tế điện tử hàng ngày; tạm dừng hoạt động ở các địa bàn thuộc vùng nguy cơ cấp độ 4.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Dù tỷ lệ tiêm chủng vaccine của địa phương đạt khá cao, nhưng số ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng, có khả năng vượt quá năng lực y tế.
Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân chủ quan, lơ là mất cảnh giác; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh chưa tuân thủ nguyên tắc 5K; việc quản lý người từ các tỉnh, thành phố về nơi cư trú chưa chặt chẽ. Trong ngày 10/11, toàn tỉnh phát hiện 675 ca mắc COVID-19 (tăng 263 ca so với ngày 10/11) chủ yếu là qua test sàng lọc.