Tập trung thi công nước rút công trình hồ chứa nước Nam Xuân

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, dự án hồ chứa nước Nam Xuân (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, mục tiêu là sẽ đưa vào vận hành, hoạt động vào đầu quý I/2021.
Chú thích ảnh
Một góc hồ chứa nước Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, đến đầu tháng 9/2020, công trình hồ chứa nước Nam Xuân đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Đơn vị chủ đầu tư đang đôn đốc, giám sát nhà thầu thực hiện dự án, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. Dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình đập đầu mối vào đầu quý I/2021.

Dự án hồ chứa nước Nam Xuân là dự án thủy lợi có quy mô lớn của tỉnh Đắk Nông hiện nay với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất gần 120 ha.

Dự án nhằm điều tiết, cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho hơn 1.700 ha cây trồng tại 5 xã, thị trấn của huyện Krông Nô, bao gồm: Nam Xuân, Tân Thành, Đắk Sôr, Nam Đà, và thị trấn Đắk Mâm. Đồng thời, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 3.000 hộ dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô khẳng định hồ chứa nước Nam Xuân là công trình quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc đầu tư công trình quy mô lớn thể hiện sự quan tâm của trung ương, của tỉnh đối với huyện Krông Nô, một địa phương còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng. Đây là nền tảng, tiền đề quan trọng để người dân tại các địa phương được hưởng lợi từ dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán diễn biến ngày càng phức tạp.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.