Tập trung phòng chống cháy rừng mùa khô

Tỉnh Long An đang cảnh báo cháy rừng ở cấp 4 (cấp nguy hiểm, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, dễ lây lan), dự báo thời gian tới tăng lên cấp độ 5.

Theo đó, Ủy ban nhân dân các cấp củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Lực lượng phòng chống cháy rừng bảo đảm hoạt động có hiệu quả trong suốt mùa khô, tổ chức lực lượng trực bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn.

Các huyện, thị xã trong tỉnh có rừng rà soát, bổ sung quy chế phối hợp bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ. Các chủ rừng chủ động triển khai: xây dựng đê bao giữ nước; đường băng cản lửa; làm giảm khối lượng vật liệu cháy trong rừng. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống cháy rừng theo cấp dự báo cháy rừng.

Bên cạnh đó, lực lượng phòng chống cháy rừng thông tin cảnh báo thường xuyên; kiểm tra chặt chẽ không để người và phương tiện ra vào rừng tùy tiện; nghiêm cấm tuyệt đối không được đốt lửa trong và ven rừng. Lực lượng canh phòng được bố trí 24/24 giờ để kịp thời khoanh vùng, dập tắt ngay đám cháy xảy ra. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân chấp hành tốt quy định không đốt lửa trong rừng và người dân ven các cánh rừng ký cam kết không vi phạm.

Hiện tỉnh Long An được trang bị 65 máy chữa cháy, 130 vòi nước và hơn 28.000 m dây tưới nước chữa cháy. Ngoài ra, địa phương đang chờ bổ sung kinh phí khoảng 13 tỷ đồng (giai đoạn 2016 - 2020), trong dự án “Nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng” để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, tập huấn lực lượng bảo vệ rừng, trang bị thêm phương tiện chữa cháy và lắp đặt biển báo cháy….

Tỉnh Long An hiện có 25.000 ha rừng tập trung và 248 triệu cây phân tán các loại như bạch đàn, tràm, sao, dầu, tràm bông vàng. Phần lớn diện tích rừng tập trung ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Cần Đước, Đức Huệ.

Trong năm 2016, tỉnh Long An xảy ra hơn 10 vụ cháy rừng nhưng nhờ phát hiện, ngăn chặn kịp thời nên chỉ thiệt hại 1,4 ha tại huyện Thạnh Hóa.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.