Tập trung nguồn lực đưa Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 về đích

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 về đích đúng tiến độ.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. Ảnh: Bnews

Theo kế hoạch đề ra, tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 sẽ vào vận hành trong quý II/2027 và tổ máy số 2 sẽ vào vận hành trong quý III/2027.

Ông Hà Đình Niên - Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 cho biết, đến thời điểm này, phần lớn các gói thầu của Dự án đã được ký hợp đồng và đang thi công. Hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị turbine - máy phát của Dự án cũng đã được ký kết. Các bên đang tập trung tối đa nguồn lực, ưu tiên đưa những thiết bị quan trọng về công trường theo đúng trình tự lắp đặt.

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 cùng các nhà thầu vừa diễn ra, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường yêu cầu các bên tăng cường phối hợp, bảo đảm sự thống nhất trong triển khai công việc và hoàn thiện hồ sơ liên quan, tạo điều kiện để những khó khăn, vướng mắc được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đánh giá Dự án đang có những chuyển biến tích cực, Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh trong quản lý dự án, tiến độ là yêu cầu hàng đầu, đồng thời là thước đo phản ánh kết quả của toàn bộ quá trình triển khai. Vì vậy, Ban Quản lý Dự án  và các bên liên quan phải tập trung giữ tiến độ, chủ động đề xuất các giải pháp, cơ chế cần thiết để Tập đoàn xem xét, xử lý trên tinh thần ủng hộ tối đa.

Nhất trí với đề xuất của Ban Quản lý Dự án về việc áp dụng một số cơ chế nhằm rút ngắn thủ tục và thời gian lựa chọn nhà thầu, xử lý các công việc phát sinh, Tổng Giám đốc Petrovietnam khẳng định việc phân cấp, phân quyền phải đi kèm với cơ chế kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý Dự án  và các nhà thầu về huy động nhân sự, chế độ phúc lợi cùng những nội dung liên quan, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã định hướng xử lý cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai công việc hiệu quả, đưa Dự án Long Phú 1 về đích đúng tiến độ.

Với công suất 1.200 MW, Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 sau khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần đáng kể cho hệ thống điện miền Nam, khu vực có tốc độ tăng phụ tải nhanh nhưng còn thiếu nguồn phát tại chỗ.

Bên cạnh vai trò trong hệ thống điện, Long Phú 1 còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hạ tầng đường bộ, cảng sông, logistics được cải thiện; hàng nghìn lao động địa phương có việc làm ổn định; các dịch vụ ăn ở, vận tải, thương mại quanh khu vực công trường cũng sôi động trở lại.

Anh Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.