Tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội

Sáng 4/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời có những kiến nghị với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về những giải pháp tổng thể, đồng bộ, hiệu quả để triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các Nghị quyết khác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị...

Các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Theo đó, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội sẽ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, nghiên cứu, phục vụ tốt kỳ họp thứ ba và thứ tư của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV; tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; phục vụ đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội rà soát các văn bản pháp luật, nghị quyết của Quốc hội để bổ sung kịp thời theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội; tham mưu đề xuất các cơ chế, giải pháp bảo đảm chất lượng và tiến độ Chương trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật; thẩm tra, rà soát Bộ luật Hình sự 2015...

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội phấn đấu 100% các tổ chức cơ sở đảng triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tiến hành bầu cử thành công đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong bối cảnh đó, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thực hiện thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm báo đúng luật, dân chủ, công khai, an toàn, tiết kiệm, được cử tri đồng tình; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV ở các cơ quan của Quốc hội.

Cùng với đó, Đảng bộ phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phục vụ 6 phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia và hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng bầu cử quốc gia; tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia phê chuẩn 494 đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng như tham mưu, tổng hợp, phục vụ Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với lãnh đạo công tác tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc đã chú trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác tổ chức, cán bộ...

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.