Tập trung kiểm tra chấp hành, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

Để nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đang tập trung mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương.
Chú thích ảnh
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, lập biên bản một cửa hàng kinh doanh quần áo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. 

Theo đó, các Đội Quản lý thị trường chú trọng công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm như: sữa, rượu, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm tiêu dùng thiết yếu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Đặc biệt, kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như: sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội Facebook, TikTok...; kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm. 

Cùng với đó, các đơn vị kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng; kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn thực phẩm, nhóm mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

Đặc biệt, phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung vào khu vực các chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh; các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết… 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang cũng đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông gắn với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính gắn với vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các hình thức đa dạng, thiết thực.

Đồng thời thực hiện cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

Chú thích ảnh
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang kiểm tra một cơ sở kinh doanh thời trang.

Ông Lê Mạnh Thao, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, Chi cục sẽ tập trung  triển khai hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm tuân thủ đúng quy định pháp luật; kết hợp hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; không gây phiền hà, trở ngại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cùng với đó, quản lý giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; phân công công chức trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu. Việc phân công công chức trực trong những ngày nghỉ sẽ được thực hiện bằng văn bản, gửi cơ quan cấp trên trực tiếp để tổng hợp theo dõi, giám sát thực hiện. Đồng thời gửi cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp và được niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị để tổ chức, cá nhân biết, liên hệ...

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, xử lý 86 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng lậu, xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách nhà nước trên 830 triệu đồng; tiêu hủy số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 900 triệu đồng.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.