Tập trung gieo sạ vụ lúa Đông - Xuân, hạn chế mặn xâm nhập

Hiện nay, nông dân Sóc Trăng đang chủ động đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa Đông - Xuân 2023 - 2024 nhằm ứng phó với nước mặn xâm nhập ở cuối vụ. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, năm nay vụ lúa Đông - Xuân xuống giống sớm từ 20 - 30 ngày so với cùng kỳ năm trước.
Chú thích ảnh
Nông dân huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) làm đất chuẩn bị xuống vụ lúa Đông - Xuân.

Những ngày qua, nông dân ở thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đang tập trung gia cố đê bao và bơm tát nước để gieo sạ vụ lúa Đông Xuân. Anh Nguyễn Văn Nhanh phường 2, thị xã Ngã Năm cho hay, vụ lúa Đông - Xuân năm nay, anh sản xuất 1 ha lúa với giống ST24, hiện đã gieo sạ hơn 15 ngày cây lúa sinh trưởng khá tốt.

Theo anh Nhanh, năm nay, ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo xuống giống sớm hơn 20 ngày so với năm trước. Nguyên nhân thời tiết năm nay ít mưa, nên mặn có thể xâm nhập sớm hơn mọi năm, do vậy chủ động xuống giống sớm nhằm hạn chế tình trạng mặn xâm nhập gây ảnh hưởng đến năng suất ở cuối vụ.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm cho biết, vụ lúa Đông - Xuân năm nay, toàn thị xã gieo sạ 18.500 ha, đến nay, đã gieo sạ trên 18.000 ha, chủ yếu các giống chủ lực như: ST25, ST24, RVT… và các nhóm giống OM thơm nhẹ.

Ông Hồng Minh Nhật, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Ngã Năm thông tin, để chủ động ứng phó với hạn hán, mặn xâm nhập và dịch hại có thể ảnh hưởng đến diện tích lúa Đông Xuân, địa phương đã xây dựng lịch xuống giống sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 15-20 ngày. Địa phương còn chủ động tuyên truyền nông dân gia cố đê bao chắc chắn để chủ động bơm trữ nước ngọt khi có mặn xâm nhập. Cùng đó, ngành chức năng đã tiến hành nạo vét 4 hệ thống kênh thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài 24 km nhằm khơi thông dòng chảy chủ động bơm tát ứng phó với mặn xâm nhập.

Còn tại huyện Trần Đề (Sóc Trăng) có 22.400 ha lúa Đông - Xuân đã gieo sạ đạt 100% kế hoạch đề ra. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Đề Trần Hoàng Dũng cho hay, toàn huyện có 95% diện tích lúa thơm, đặc sản; ngành chuyên môn đã tuyên truyền và mở các lớp tập huấn cho nông dân phòng ngừa các loại sâu bệnh, dịch hại ảnh hưởng đến cây lúa để nông dân phòng trị kịp thời. Ngoài ra, còn chuyển giao các biện pháp canh tác như, tưới ngập khô xen kẽ, "1 phải, 5 giảm", "3 giảm, 3 tăng"… để ứng phó hạn, mặn nhằm đảm bảo năng suất ở cuối vụ.

Vụ lúa Đông - Xuân 2023-2024, đến nay tỉnh Sóc Trăng đã gieo sạ trên 125.792 ha trong tổng số 171.000 ha, đạt trên 75% diện tích, cơ cấu giống lúa chủ yếu gồm OM18, Đài Thơm 8, OM5451, nhóm giống ST... Hiện, nhiều địa phương đã xuống giống theo đúng kế hoạch ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo, như: Trần Đề, Long Phú, Mỹ Xuyên, một phần huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng nằm trong vùng có khả năng bị hạn, xâm nhập mặn.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng đề nghị các địa phương và nông dân nên thường xuyên cập nhật tình hình khí tượng, thủy văn, nguồn nước; đồng thời, tăng cường dự báo tình hình xâm nhập mặn để thông tin đến nông dân cũng như có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; tăng cường nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao để chống rò rỉ và tích trữ nước ngọt.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng cũng lưu ý, về diễn biến tình hình rầy nâu trên đồng ruộng, nông dân nên tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật và chỉ tiến hành phòng trừ dịch hại khi đến ngưỡng phòng trừ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

Chú thích ảnh
Nông dân huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) làm đất chuẩn bị xuống vụ lúa Đông - Xuân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Trần Tấn Phương thông tin, để ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn trong vụ lúa Đông - Xuân 2023 - 2024, ngành nông nghiệp tỉnh đã xây dựng lịch  thời vụ gieo sạ sớm hơn 20 - 30 ngày so với vụ Đông - Xuân trước; vận động tuyên truyền nông dân xuống giống theo đúng lịch thời vụ nhằm để diện tích lúa phát triển đáp ứng nguồn nước của từng vùng trên địa bàn tỉnh.

Đối với vùng dự án Long Phú - Tiếp Nhựt (huyện Trần Đề và một phần huyện Long Phú, giáp dự án Kế Sách) và các vùng sử dụng nước mưa  như: huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng đã thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến cáo không sản xuất lúa trong vụ Đông - Xuân muộn  (lúa vụ 3) vì nguy cơ thiếu nước ngọt và mặn xậm nhập.

Đối với vùng chưa có hệ thống thủy lợi khép kín ở địa bàn huyện Kế Sách, một phần huyện Châu Thành và các vùng có diện tích canh tác vụ Đông - Xuân muộn (lúa vụ 3) của huyện Mỹ Tú, Thạnh Trị, ngành chức năng khuyến cáo nông dân nên cân nhắc khi có nguồn nước trên các kênh rạch nội đồng đủ khả năng phục vụ cho sản xuất, mới quyết định xuống giống.

Bài, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.