Tập trung cứu chữa các nạn nhân vụ lật xe chở học sinh tại Gia Lai

Sau khi vụ tai nạn giao thông tại thôn Thanh Bình (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khiến 20 học sinh và 1 tài xế nhập viện, Sở Y tế Gia Lai yêu cầu, lãnh đạo các đơn vị khẩn trương bố trí nhân lực, đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị y tế... để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân; tuyệt đối không từ chối hoặc để chậm trễ trong cấp cứu, điều trị.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Minh Thái yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình trạng sức khỏe bệnh nhân, nếu vượt khả năng điều trị phải thông báo cho tuyến trên trước khi chuyển tuyến để đảm bảo việc  tiếp nhận, điều trị. Trong quá trình cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông, các đơn vị nhanh chóng tổng hợp danh sách bệnh nhân nhập viện, cập nhật tình hình sức khỏe và báo cáo Sở.

Trong số 21 nạn nhân vụ lật xe có 15 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai; 3 nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai; 3 nạn nhân còn lại đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đến đầu giờ chiều 22/4, cơ bản sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định. Tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, qua thăm khám ban đầu, các bác sỹ xác định có 5 - 6 ca chấn thương vùng đầu, một số khác bị thương ở vùng tay, chân và ngoài da. Riêng tài xế bị chấn thương vùng ngực và 1 học sinh bị chấn thương đốt sống cổ. Sức khỏe các nạn nhân đều ổn định, nằm trong tầm kiểm soát, không có biểu hiện bất thường. Bệnh viện đã khẩn trương xử lý thuốc, tiến hành kiểm tra chi tiết tình trạng chấn thương và tiếp tục theo dõi thêm để có phương án điều trị kịp thời.

Trong số 21 nạn nhân có một trường hợp bị chấn thương phần cánh tay phải rất phức tạp, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai với các tổn thương như dập nát cổ tay; gãy phức tạp các xương cổ - bàn tay; gãy - trật các khớp xương cổ tay; gãy - trật các khớp xương bàn - xương cổ tay, bàn - ngón… Sau 5 giờ thực hiện ca phẫu thuật, đội ngũ y, bác sỹ đã thực hiện phẫu thuật thành công cánh tay cho nạn nhân, tái tạo - nối thành công các phần cánh tay, ngón tay. Theo đánh giá ban đầu, các bác sỹ cơ bản đã phẫu thuật phục hồi cánh tay trở lại bình thường. Hiện, sức khỏe nạn nhân đã ổn định, đáp ứng tốt phương pháp điều trị của bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã trực tiếp đến 3 bệnh viện để kiểm tra, chỉ đạo công tác chữa trị cho các nạn nhân; đồng thời đề nghị các bệnh viện tập trung nguồn lực, vật lực để cứu chữa các nặng sớm qua cơn nguy kịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã động viên người nhà các em học sinh để bác sỹ tập trung điều trị, hồi phục sức khỏe cho các em sớm trở về với gia đình, tiếp tục học tập.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22/4, xe chở học sinh biển số 81F-001.18 do ông Phan Đình Dư (55 tuổi, thường trú thôn 4, xã Thăng Hưng, Chư Prông) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 19 (theo hướng huyện Đức Cơ đi huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khi đến địa phận thôn Thanh Bình (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) bất ngờ gặp tai nạn, lao xuống ta luy âm (sâu khoảng 10m) rồi lật ngửa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang chở 20 học sinh của các trường: Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Trung học Phổ thông Trần Phú (xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) đến trường. Vụ tai nạn làm 3 học sinh bị thương ở đầu, 2 em bị thương ở tay, nhiều em xây xát nhẹ...

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.