Tập trung cho công nghệ làm phim hoạt hình

Đó là khẳng định của đại diện BTC “Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam - Telefilm 2016”, tại buổi họp báo chiều 7/7, tại Hà Nội.

Theo đại diện này, trong ba lần tổ chức trước đây, các đối tác trong và ngoài nước tham dự Telefilm đều rất quan tâm tới phim hoạt hình; tuy nhiên đây là lĩnh vực chưa thật sự được đầu tư, cũng chưa có sự hiện diện của những công nghệ hiện đại. 

Tập trung cho công nghệ làm phim hoạt hình ảnh 1

Họp báo giới thiệu Telefilm 2016. Ảnh: Nguyễn Thanh/BNEWS/TTXVN

“Theo đánh giá của các đối tác, tiềm năng sản xuất phim hoạt hình của Việt Nam rất lớn, yếu tố con người, kịch bản của chúng ta tốt; nhưng vấn đề công nghệ sản xuất phim lại yếu, vì vậy không thực hiện được những bộ phim có tầm cỡ, quy mô. Chính vì vậy, tại Telefilm 2016, BTC đã tập trung kêu gọi hợp tác làm phim hoạt hình. Rất nhiều đơn vị sản xuất phim hoạt hình lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ góp mặt trong Telefilm, đây thật sự là tín hiệu đáng mừng”, đại diện này chia sẻ.

Telefilm 2016 diễn ra từ ngày 13-15/7/2016, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo (Hà Nội), do Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình (TVAd) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Adpex (Adpex JSC) thực hiện.

Với mục tiêu dần dần tạo lập sàn giao dịch về nội dung, công nghệ phim và truyền hình hiệu quả nhất trong khu vực, là nơi quy tụ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối nội dung, chương trình, thiết bị và công nghệ phim, truyền hình, trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho các đơn vị ngành phim và truyền hình trong khu vực và trên thế giới; Telefilm 2016 có quy mô được mở rộng với 350 gian hàng của 200 đơn vị đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, đa phần là nhữngnền công nghiệp điện ảnh và truyền hình phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) … Trong đó có những quốc gia lần đầu tiên góp mặt như Hoa Kỳ, Đức. Với những quốc gia đã quen thuộc với Telefilm như Hàn Quốc, Nhật Bản… quy mô cũng lớn hơn so với những năm trước. Đặc biệt, Hàn Quốc đã có sự góp mặt của 2 hiệp hội lớn về nội dung và công nghệ phim.

Về phía Việt Nam, sự kiện thu hút sự tham gia của các đài truyền hình trong cả nước và những đơn vị lớn về công nghệ, sản xuất chương trình truyền hình hiện nay như Cát Tiên Sa, BHD, TNS, Lasta, Sóng Vàng, ADT, Sunrise, Việt com, Dolphin…

Cũng theo BTC, điểm nổi bật nữa của Telefilm 2016 là nội dung các hội thảo, tọa đàm đều thiết thực, bám sát hơi thở cuộc sống và đón trước được xu thế tương lai; hứa hẹn sẽ nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội. “Sự phát triển và tác động của mạng xã hội hiện nay rất nhanh và rất lớn, chi phối hoạt động truyền thông, trong đó có truyền hình. Chính vì vậy, trong Telefilm 2016, có tới 2 cuộc hội thảo về vấn đề mạng xã hội là “Vai trò và sự ảnh hưởng của mạng xã hội đến ngành công nghiệp truyền hình” và “Xây dựng mạng xã hội bằng giọng nói và thị trường radio từ góc độ tâm lý người Việt”. BTC hy vọng qua những hội thảo này, sẽ tiếp nhận được kinh nghiệm của các nước đã phát triển, đây sẽ là những kinh nghiệm quý cho truyền hình Việt Nam để có thể không sợ hãi, mà đối diện và tận dụng được hiệu quả của mạng xã hội”, đại diện BTC cho biết.

Bên cạnh đó, Telefilm 2016 cũng là cơ hội để khán giả có thể trực tiếp trải nghiệm những công nghệ mới của truyền hình Việt Nam, như thưởng thức biểu diễn trường quay ảo, trải nghiệm âm trình diễn âm thanh 5.1; trải nghiệm cách làm live với chương trình “Bữa trưa vui vẻ” và “VTV24”…

Trong khuôn khổ Telefilm cũng sẽ diễn ra Hội thảo “Bảo vệ bản quyền điện ảnh và truyền hình”, tập trung hai vấn đề lớn là "Đam mê và công sức" và  "Phát hành phim/nội dung: Việt Nam – Một thị trường nhiều thách thức".

PV

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.