Tập trận không quân lớn chưa từng thấy ở châu Âu, NATO phát tín hiệu gì

Cuộc tập trận sẽ "cực kỳ ấn tượng", phát đi cảnh báo lãnh thổ NATO là một "lằn ranh đỏ" chính trị.
Chú thích ảnh
Đuôi máy bay quân sự Mỹ sơn tên cuộc tập trận "Air Defender 2023". Ảnh: Bundeswehr

Theo tờ DW (Đức), cuộc tập trận sẽ mô phỏng phản ứng trước một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên NATO. Các quan chức Mỹ và Đức cho biết sự kiện này sẽ "cực kỳ ấn tượng" và phát đi cảnh báo rằng lãnh thổ NATO là một "lằn ranh đỏ" chính trị.

Ngày 7/6, giới chức NATO cho biết Đức chuẩn bị đăng cai cho cuộc tập trận không quân lớn nhất của NATO ở châu Âu trong lịch sử của liên minh quân sự này.

Cuộc tập trận Air Defender 23 dự kiến ​​​​bắt đầu vào 12/6, có sự tham gia của 10.000 người cùng với 250 máy bay từ 25 quốc gia. Sự kiện này sẽ mô phỏng phản ứng trước một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên NATO.

Mỹ là một trong những bên đóng góp chính cho cuộc tập trận và có kế hoạch gửi 100 máy bay và 2.000 binh sĩ tham gia.

Trung tướng Không quân Đức Ingo Gerhartz cho biết: “Chúng tôi đang cho thấy lãnh thổ NATO là ranh giới đỏ của chúng tôi, rằng chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng centimet lãnh thổ này”.

Vị tư lệnh cấp cao của Đức nhấn mạnh rằng cuộc tập trận được thiết kế để thể hiện tư thế "phòng thủ" đối với Nga. "Nhưng chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ chuyến bay nào tới Kaliningrad. Vì vậy, cuộc tập trận này nhằm mục đích phòng thủ", ông Gerhartz nói.

Chú thích ảnh
Mỹ sẽ cử 100 máy bay và 2.000 binh sĩ tham gia "Air Defender 2023" tại Đức. Ảnh: DW

Đại sứ Mỹ tại Đức Amy Gutmann cho rằng cuộc tập trận sẽ là màn phô trương lực lượng "ấn tượng" đối với các quốc gia khác trên thế giới.

"Đây là một cuộc tập trận sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ đối với bất kỳ ai đang theo dõi và chúng tôi không bắt bất kỳ ai phải xem nó", quan chức Mỹ nói với các phóng viên ở Berlin.

Bà Gutmann nhấn mạnh: “Nó sẽ chứng minh rõ ràng sự linh hoạt và nhanh chóng của lực lượng đồng minh chúng ta trong NATO với tư cách là lực lượng phản ứng đầu tiên”.

Nữ Đại sứ tuyên bố: “Tôi sẽ khá ngạc nhiên nếu bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào không lưu ý đến những gì sự kiện này thể hiện về khía cạnh tinh thần của liên minh, vốn đồng nghĩa với sức mạnh của liên minh này”. "Và những người đó bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin."

Tướng Gerhartz cho biết trong một cuộc họp báo hôm 6/6 rằng cuộc tập trận sẽ chỉ có tác động nhỏ đến giao thông hàng không dân sự. Vị Chỉ huy lực lượng không quân Đức cho biết: “Nhiều nhất là trong vài phút”.

Giám đốc Vệ binh Quốc gia Mỹ Michael Loh cũng có những bình luận tương tự, nói rằng sự gián đoạn dự kiến ​​​​sẽ ở mức tối thiểu.

Tuy nhiên, liên đoàn kiểm soát không lưu Đức GdF đã lập luận rằng các cuộc tập trận của NATO có thể có "tác động lớn". "Cuộc tập trận quân sự Air Defender tất nhiên sẽ có tác động lớn đến dòng chảy hàng không dân dụng", Chủ tịch GdF Matthias Maas nói với Thông tấn xã Đức (GPA).

Ông Maas trích dẫn số liệu của tổ chức kiểm soát không lưu Eurocontrol, tính toán có tới 50.000 phút chậm trễ cho mỗi ngày tập trận.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.