Tập trận hải quân đa quốc gia tại Pakistan

Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN-19 đã chính thức bắt đầu ngày 8/2 tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.

Chú thích ảnh
Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN-19 đã chính thức bắt đầu ngày 8/2 tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan. Ảnh: AP

Mục đích cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các nước tham gia trong tình huống giả định là xảy ra chiến tranh.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận AMAN-19 có các quan chức hải quân cấp cao, các đại sứ, đại diện của nhiều quốc gia. Tổng cộng 45 nước đã điều tàu và quan sát viên tham gia tập trận. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chỉ huy Hạm đội Pakistan, Phó Đô đốc Amjad Khan Niazi khẳng định mục đích chính của cuộc tập trận là tạo ra một diễn đàn để tìm hiểu về các khái niệm hàng hải của nhau, văn hóa tác chiến và xác định những cách thức và phương pháp đối phó với các mối đe dọa chung trên biển.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, diễn ra theo 2 giai đoạn chính - trên bờ và trên biển. Các hoạt động trên bờ bao gồm hội thảo, trao đổi và trưng bày. Trong giai đoạn trên biển, các lực lượng hải quân sẽ tiến hành những bài diễn tập thực tế.

Huy Lê (TTXVN)
Ấn Độ dựng hàng rào laser tại biên giới với Pakistan
Ấn Độ dựng hàng rào laser tại biên giới với Pakistan

Ấn Độ đang cho lắp đặt một hệ thống hàng rào laser tại những khu vực nhạy cảm dọc biên giới Ấn-Pakistan như một cách để ngăn ngừa những kẻ xâm nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN