25 tàu chiến và 30 máy bay Nga tập trận trên Địa Trung Hải

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 cho biết sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân và không quân trên Địa Trung Hải từ ngày 1 - 8/9 với sự tham gia của 25 tàu chiến và 30 máy bay.

Chú thích ảnh
Máy bay tiêm kích Su-30SM của Nga sẽ tham gia tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Theo kế hoạch huấn luyện lực lượng vũ trang Liên bang Nga dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Vladimir Korolev, từ ngày 1 - 8/9/2018, Hải quân và Không quân Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận lớn trên Địa Trung Hải".

Tham gia tập trận có các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen, Hạm đội Baltic, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Caspia, các máy bay vận tải quân sự, máy bay của hải quân và không quân, như máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160, máy bay chống ngầm Tu-142MK và Il-38, tiêm kích Su-33 và máy bay Su-30SM. Các nội dung diễn tập gồm phòng không, chống tàu ngầm và chống thủy lôi.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ để đảm bảo an ninh hàng hải và hàng không, theo đúng luật pháp quốc tế, Nga thông báo trước các khu vực tiến hành tập trận nguy hiểm đối với các tàu và máy bay.

Giới phân tích nhận định cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến khu vực Idlib ở miền Bắc Syria do phe nổi dậy kiểm soát.

Một nguồn tin ngày 29/8 cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad - đồng minh của Nga, đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhiều giai đoạn vào Idlib.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Trump ủng hộ ngừng tập trận Mỹ-Hàn, chỉ trích vai trò của Trung Quốc
Tổng thống Trump ủng hộ ngừng tập trận Mỹ-Hàn, chỉ trích vai trò của Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có lý do gì để "đổ tiền" vào các cuộc tập trận chung giữa nước này với Hàn Quốc, song cảnh báo có thể nối lại "ngay lập tức" hoạt động này nếu thực sự cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN