Tap & Pay cho phép số hóa thẻ NAPAS trên ứng dụng ngân hàng

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vừa công bố Dịch vụ thanh toán di động Tap & Pay cho phép số hóa thẻ NAPAS trên ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) để khách hàng có thể sử dụng điện thoại thông minh thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà không cần mang theo thẻ vật lý.
Chú thích ảnh

Dịch vụ giúp gia tăng trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn và tiện lợi cho khách hàng, phù hợp với xu hướng phát triển thanh toán di động trên thế giới.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến năm 2023, tỷ lệ người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh ở Việt Nam đạt khoảng 73,5%. Dự báo đến năm 2026, số lượng người sử dụng điện thoại thông minh ước đạt 67 triệu người, chỉ đứng sau Indonesia, quốc gia đông dân nhất khu vực.

Cùng với thói quen sử dụng điện thoại thông minh của người dân ngày càng tăng lên, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới, các công ty công nghệ đã phát triển công nghệ số hoá lên thiết bị di động để đáp ứng nhu cầu các giao dịch mua hàng và thanh toán ngày càng nhiều hơn trên điện thoại thông minh của khách hàng.

Trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS luôn nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng những công nghệ thanh toán mới nhất để cung cấp các giải pháp thanh toán tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp nối việc ra mắt thị trường dịch vụ Tap to Phone - giải pháp số hoá thiết bị chấp nhận thanh toán trên điện thoại di động (soft POS) trong năm 2023, đến nay, NAPAS đã hoàn thành triển khai và ra mắt dịch vụ thanh toán di động Tap & Pay - giải pháp số hóa thẻ NAPAS trên ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) để khách hàng có thể dùng điện thoại thông minh thực hiện các giao dịch thanh toán thay vì phải mang theo chiếc thẻ vật lý.

Theo đó, khách hàng sẽ đăng ký với ngân hàng phát hành thẻ NAPAS để tích hợp tính năng của thẻ vật lý trên Mobile Banking App. Quá trình thực hiện thanh toán đơn giản, dễ dàng bằng cách chạm điện thoại vào máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS hoặc soft POS), giao dịch thanh toán sẽ được hoàn tất chỉ trong vài giây.

Chia sẻ về mục tiêu triển khai dịch vụ, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: “Dịch vụ thanh toán di động Tap & Pay nằm trong lộ trình phát triển thanh toán di động trên nền tảng công nghệ thẻ chip không tiếp xúc và hạ tầng số hóa của NAPAS. Dịch vụ được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thói quen chi tiêu bằng thẻ NAPAS của khách hàng thông qua việc đem đến trải nghiệm thanh toán hiện đại, tiện lợi, an toàn và nhanh chóng cho người dùng”.

Tại thời điểm ra mắt dịch vụ Tap & Pay, NAPAS phối hợp cùng ngân hàng đầu tiên là ngân hàng TMCP Nam Á cung cấp dịch vụ đến khách hàng. Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ cho các Tổ chức thành viên còn lại. Khi dịch vụ được triển khai rộng rãi, phương thức thanh toán di động Tap & Pay sẽ được chấp nhận tại mạng lưới gần 900.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ NAPAS trên toàn quốc.

Hà Phương

Dành cho bạn

LG đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh Đồng Nai

LG đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh Đồng Nai

LG Electronics Việt Nam vừa đưa vào hoạt động không gian khám phá sáng tạo “Mở lối tương lai” tại Trường Tiểu học Tân Mai, phường Tam Hiệp, Đồng Nai. Công trình góp phần cải thiện điều kiện dạy môn Tin học và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho 1.054 học sinh của trường.
Panasonic mở rộng chương trình trồng cây gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Panasonic mở rộng chương trình trồng cây gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Panasonic Việt Nam khởi động năm thứ năm của chương trình “Sống khỏe góp xanh” vào ngày 10/9. Sau khi hoàn thành mục tiêu trồng hơn một triệu cây, chương trình năm 2026 tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng, đồng thời hướng đến phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn và hỗ trợ sinh kế địa phương.
Cathay củng cố hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam

Cathay củng cố hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam

Tập đoàn Tài chính Cathay vừa tăng cường nhận diện chung giữa ba đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và ngân hàng, đồng thời công bố kế hoạch tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nhân lực và các chương trình cộng đồng tại Việt Nam.