Tấp nập người mua dù giá vàng nhẫn tăng cao sát ngày Vía Thần tài 

Sát ngày giao dịch Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), giá vàng nhẫn ghi nhận tăng cao và liên tục thiết lập kỷ lục mới. Song, với tâm lý “mua vàng lấy may”, không khí mua sắm tấp nập tại nhiều cơ sơ kinh doanh vàng. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Đại diện một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý tại phố Trần Nhân Tông cho biết: Năm nay, ngày Vía Thần tài rơi vào ngày làm việc đầu tuần nên thị trường bắt đầu “sôi động’ từ cuối tuần. 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại của cửa hàng, thương hiệu uy tín như Bảo Tín Minh Châu, khách hàng đến giao dịch thương xuyên ngay từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

Ông Nguyễn Hữu Thuyết, Phòng Kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết: “Năm nay do ghi nhận nhu cầu mua vàng tăng cao hơn so với năm trước nên Bảo Tín Minh Châu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với lượng hàng tăng nhiều cả về mẫu mã và số lượng. Dự kiến, số lượng sản phẩm vàng phục vụ ngày Vía Thần Tài tăng từ 10 - 30% tùy thuộc vào từng chủng loại”. 

“Giá vàng đang neo đỉnh khi mua vàng cầu may dịp Vía Thần tài, khách hàng nên cân nhắc có thể mua ở nhiều mức giá để hạn chế rủi ro. Về phía Bảo Tín Minh Châu cũng tập trung sản xuất các sản phẩm vàng phổ biến có trọng lượng 0,5, 1 chỉ, 2 chỉ để phù hợp nhu cầu và hạng mức tài chính của khách hàng”, đại diện Bảo Tín Minh Châu chia sẻ.

Cập nhật tại thời điểm 11 giờ hôm nay 18/2 (mùng 9 tháng Giêng), giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 64,78 - 65,88 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng lúc, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 64,2 - 65,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra),.

Trước đó, trong phiên giao dịch 17/2 (mùng 8 tháng Giêng), vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đã đạt đỉnh mới 66,18 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá mua vào cũng lần đầu tiên đạt mốc 65 triệu đồng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Phú Thọ: Giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt 47%

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Phú Thọ đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 2.558 ha trong tổng số 5.445 ha phải thu hồi tại 462 dự án; tuy nhiên, nhiều vướng mắc về hồ sơ đất đai, phương án bồi thường, tái định cư và khiếu nại của người dân vẫn cần được tháo gỡ.