Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" được tổ chức hàng năm trên vỉa hè đường Bến Bình Đông, Quận 8
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức ngày 17/1, rất nhiều người dân và du khách đã đổ về chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” tại đường Bến Bình Đông (Quận 8) để thưởng lãm, mua hoa cũng như để chụp hình không khí Tết nơi đây.
Theo UBND Quận 8, chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” năm nay được tổ chức trên bờ kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, ven đường Bến Bình Đông (đoạn từ đường Đình Hòa đến Nguyễn Chế Nghĩa). So với những năm trước, chợ hoa năm nay có quy mô lớn hơn với gần 100 ghe thuyền của các thương lái miền Tây, chủ yếu từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu...
Đáng chú ý, chợ hoa còn có 687 điểm kinh doanh, trong đó có 60 điểm kinh doanh trái cây và 627 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng với nhiều chủng loại đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết… góp phần tạo không gian văn hóa hấp dẫn, vừa truyền thống vừa hiện đại.
Những nhà vườn từ Bến Tre, Đồng Tháp... phải tưới nước liên tục cho hoa mai vì thời tiết TP Hồ Chí Minh khá nóng. Người dân TP Hồ Chí Minh rất thích mua hoa mai vàng vì đây là loại hoa đặc trưng của Tết phương Nam. Giá mai vàng năm nay không tăng nhiều, dao động từ 150.000 đồng đến 5 triệu đồng/cây tùy kích thước.Các chậu cây kiểng, bonsai như xương rồng, ớt kiểng, phát tài... có giá từ 50.000 đồng/chậu đến 100.000 đồng/chậu, tùy kích thước lớn nhỏ. Các loại hoa, cây kiểng được nhà vườn từ Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu... mang lên chợ hoa Bến Bình Đông từ sớm.
Chợ hoa trên Bến Bình Đông có đủ loại hoa kiểng, bonsai mai vàng được các nhà vườn miền Tây mang lên TP Hồ Chí Minh bày bán.Hoa mai vàng với nhiều kích thước lớn nhỏ, phù hợp với mọi nhu cầu của người dân. Những con thuyền hoa lãng mạn đang neo đậu trên kênh Tàu Hũ.Những thuyền hoa từ miền Tây đậu san sát trên kênh Lò Gốm. Theo những người bán mai, đây là nghề truyền thống nên họ đang cố giữ chứ công chăm sóc cây mai cả năm rất vất vả nhưng đến khi bán thì không lời bao nhiêu.
Các loại tắc (quất) kiểng được bổ sung liên tục vì lượng hàng bán ra tăng hơn năm ngoái.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.