Tấp nập chợ hoa 'Trên bến dưới thuyền' duy nhất tại TP Hồ Chí Minh
Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông (Quận 8) duy nhất của TP Hồ Chí Minh đang tấp nập người mua, người bán. Đây là chợ hoa được mở cửa sớm nhất tại TP Hồ Chí Minh để người dân có thể tham quan, mua hoa Tết.
Người dân đến chợ hoa bến Bình Đông mua sắm hoa Tết từ sớm.
Sáng 6/2 ( ngày 27 Tết), ghi nhận sáng sớm tại chợ hoa bến Bình Đông (Quận 8) của phóng viên báo Tin tức, nhiều người đã đến đây để chọn mua hoa Tết. Chợ hoa năm nay có khoảng 660 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây được bố trí dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ với giá cả phải chăng, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân TP Hồ Chí Minh.
Các nhà thuyền mang hoa từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh bày bán tại chợ hoa bến Bình Đông.
Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó chủ tịch UBND Quận 8 cho biết, đây là năm thứ 4 chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" được tổ chức cấp thành phố, tạo địa điểm cho những nhà vườn các tỉnh miền Tây Nam Bộ mang hoa đến TP Hồ Chí Minh bày bán. Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền” là cơ hội kết nối phát huy giá trị kinh tế, đưa sản phẩm đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ vươn lên một tầm cao mới, khẳng định thương hiệu giá trị đặc sản văn hóa Nam Bộ.
Năm nay, điểm nhấn của chợ hoa là con đường nghệ thuật gốm đỏ của Vĩnh Long, lấy ý tưởng từ phong thủy ngũ hành tương sinh với 5 màu sắc tượng trưng đan xen các tiểu cảnh. Ngoài ra, còn có mô hình ngôi nhà 3 gian 2 chái truyền thống làm bằng gốm đỏ Vĩnh Long được xác lập Kỷ lục Việt Nam năm 2023.
Chợ hoa xuân bến Bình Đông được người dân duy trì từ sau năm 1975. Năm 2012, Quận 8 triển khai thành chuỗi hoạt động hội hoa xuân của quận và từ năm 2021 được đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của TP Hồ Chí Minh. Chợ hoa xuân bến Bình Đông năm nay có khoảng hơn 660 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An và TP Đà Lạt tham gia kinh doanh trưng bày hoa Tết.Theo các thương lái miền Tây, mỗi độ Tết đến xuân về, họ lại bắt đầu hành trình chở đầy ắp hoa trái khắp các miền đổ về TP Hồ Chí Minh. Những chậu hoa và hàng hóa từ ghe thuyền dưới kênh được vận chuyển lên ngay trên bến và bày bán tại chỗ, hình thành một không gian chợ sôi động và đặc sắc, góp thêm sắc màu tô điểm cho thành phố vào xuân.
Khu vực bán hoa mai được các bạn trẻ lựa chọn làm điểm chụp ảnh nhiều nhất. Tại chợ hoa này, giá hoa mai Tết năm nay không tăng so với năm ngoái, giá bán đa dạng từ 150.000 đồng cho chậu nhỏ đến 5 - 20 triệu đồng cho các chậu hoa to hơn.Gian hàng trải nghiệm gói và nấu bánh tét tại chợ bến Bình Đông.Cúc mâm xôi tại chợ hoa bến Bình Đông. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm, mỗi đêm một thể loại (nhạc, kịch, tuồng cổ, tấu hài, sân khấu cải lương đờn ca tài tử...) tại chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền".
Chợ hoa xuân diễn ra từ ngày 25/1 (ngày 15 tháng Chạp) đến ngày 9/2/2024 (ngày 30 tháng Chạp).
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.