Tập huấn lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992

Tỉnh Đồng Nai và Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tỉnh Đồng Nai và Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Tập huấn lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 ảnh 1

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã được chính thức đưa ra trưng cầu dân ý trong vòng 3 tháng. Ảnh: dangcongsan.vn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các quyết định, kế hoạch của Chính phủ cũng như của UBND và HĐND tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến, cách thức tổng hợp ý kiến, điền phiếu, xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Về hình thức tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tỉnh Đồng Nai và Phú Thọ sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo; tiếp nhận thư tay, thư điện tử, phỏng vấn trực tiếp.

Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở cần triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đối với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Phú Thọ đã có kế hoạch phân công các ngành, các cấp, mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến để xây dựng Hiến pháp.

Kế hoạch lấy ý kiến các tầng lớn nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ được tổng kết vào ngày 31/3 tới.



Công Phong, Lâm Đào An

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.