Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Inditex tổn thất trên 460 triệu USD vì COVID-19

Ngày 10/6, tập đoàn Inditex của Tây Ban Nha, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang Zara, thông báo mức thua lỗ trong quý I năm nay lên tới 409 triệu euro (465 triệu USD), trong bối cảnh doanh thu tụt dốc do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là một trong những kết quả kinh doanh tồi tệ nhất trong lịch sử tập đoàn này.  

Chú thích ảnh
 Giám đốc điều hành Inditex, ông Pablo Isla tại cuộc họp báo ở Arteixo, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu của Inditex đã giảm 44% so với năm 2019, từ 5,9 tỷ euro xuống 3,3 tỷ euro. Inditex đã phải đóng cửa 88% trong tổng số hơn 7.400 cửa hàng trên toàn cầu. Trái ngược với tình hình ảm đạm ở mảng kinh doanh truyền thống, doanh số bán hàng trực tuyến của Inditex ghi nhận mức tăng trưởng 50% trong quý I, riêng tháng 4 đã tăng vọt lên 95% trong bối cảnh nhiều quốc gia áp lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Đến nay, mảng kinh doanh online đã chiếm 14% tổng doanh thu của tập đoàn. 

"Gã khổng lồ" trong ngành thời trang này tỏ ra dè dặt về viễn cảnh trong vài tháng tới, khi cho biết doanh thu giảm 51% trong tháng 5 và giảm 34% trong tuần đầu tiên của tháng 6. Trước những tác động nặng nề của đại dịch, Inditex đã công bố kế hoạch đầu tư 900 triệu euro/năm trong giai đoạn 2020-2022 nhằm nâng cấp hệ thống bán hàng online, đồng thời giảm bớt số cửa hàng để tập trung vào các cơ sở lớn nhất cũng như có vị trí "đắc địa" nhất. Theo đó, Inditex dự định sẽ nâng tỷ lệ bán hàng online lên 25% vào năm 2022.  

Thành lập năm 1985 với trụ sở tại vùng Galicia, Inditex là tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới với hơn 7.400 cửa hàng tại trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài thương hiệu chính Zara, tập đoãn cũng sở hữu các nhãn hàng Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius và Uterque.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở dư địa tăng trưởng, không buông quản trị rủi ro

Mở dư địa tăng trưởng, không buông quản trị rủi ro

Việc tách một số khoản cho vay nhà hàng, khách sạn, du lịch, nghỉ dưỡng và các dự án trọng điểm khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng (room) đang tạo thêm dư địa cho ngân hàng mở rộng cho vay. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng việc “bóc tách” này chỉ có ý nghĩa khi đi cùng cơ chế thẩm định, giải ngân và giám sát chặt chẽ, tránh biến dư địa tín dụng thành nguồn vốn dễ dãi.

Giá dầu Brent tăng 4,9% trong tuần qua, chạm mốc 110 USD/thùng

Giá dầu Brent tăng 4,9% trong tuần qua, chạm mốc 110 USD/thùng

Giá dầu Brent đã chạm mốc 110 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2026 trong phiên 16/10, do lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể khiến nguồn cung càng thêm thắt chặt, trong khi các nhà đầu tư cũng đang đánh giá khả năng cung ứng dầu diesel của Nga cho thị trường toàn cầu.