Tập đoàn Renault tạm ngừng hoạt động sản xuất tại Nga

Ngày 23/3, hãng sản xuất ô tô Renault của Pháp thông báo đình chỉ ngay lập tức hoạt động nhà máy của hãng này ở Nga. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng của hãng ô tô Renault. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, Renault cho biết hãng đang cân nhắc mọi khả năng có thể đối với chi nhánh AvtoVAZ của hãng tại Nga. Thông báo nêu rõ Renault đang đánh giá mọi khả năng, có xét tới môi trường hiện nay và ứng xử có trách nhiệm đối với 45.000 nhân viên của hãng tại Nga, đồng thời tuân thủ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Nga. Renault cũng đã hạ triển vọng tài chính của hãng trong năm 2022.

Tháng trước, Renault đã ngừng một phần hoạt động sản xuất tại các nhà máy gần Moskva sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, sau đó, hãng đã khôi phục hoạt động sản xuất.

AvtoVAZ là một phần trong liên doanh giữa Renault-Nissan, trong đó Renault sở hữu 69% cổ phần. 

Cùng ngày, Tập đoàn Nestle của Thụy Sĩ cũng thông báo dừng bán một loạt mặt hàng tại Nga, trong đó có kẹo socola KitKat và Nesquik. Trước đó, Nestle đã ngừng xuất và nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu tại thị trường Nga, cũng như mọi quảng cáo và đầu tư tại nước này, đồng thời cho biết sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận thu được tại thị trường Nga để hỗ trợ Ukraine. Nestle cũng cho biết sẽ tiếp tục trả lương cho khoảng 7.000 nhân viên tại Nga. 

Kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine hôm 24/2, hơn 400 công ty nước ngoài đã rời khỏi Nga.

Trong khi đó, Nestle, PepsiCo, Unilever và Procter & Gamble vẫn tiếp tục cung cấp các mặt hàng cơ bản đối với dinh dưỡng và vệ sinh, như sữa và bỉm. Tập đoàn Danone của Pháp tuyên bố tiếp tục sản xuất tại Nga mặt hàng sữa và sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, hãng này đã ngừng mọi hoạt động xuất và nhập khẩu, trong đó có nước đóng chai Evian, ngừng mọi đầu tư, bao gồm cả quảng cáo, quảng bá thương hiệu, tại Nga.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.