Tập đoàn JPMorgan Chase tìm cách chuyển 230 tỉ USD từ Anh sang Đức phòng Brexit

Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tìm cách chuyển 230 tỉ USD tài sản từ Anh sang Đức trước thời điểm hoàn tất thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là Brexit.
Chú thích ảnh
JPMorgan Chase chuyển hoạt động từ Anh sang Đức. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, tập đoàn tài chính Mỹ lên kế hoạch hoàn tất việc sáp nhập tài sản từ Anh vào công ty con của JPMorgan có trụ sở tại thành phố Frankfurt vào cuối năm nay. Sau sáp nhập, chi nhánh JPMorgan tại Đức sẽ trở thành ngân hàng thương mại lớn thứ 6 tại Đức.

Khi chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa là thời điểm chuyển giao Brexit hết hạn, các ngân hàng quốc tế đang đẩy mạnh hoạt động ở EU, nhằm bảo đảm rằng có thể phục vụ khách hàng trước viễn cảnh các công ty đặt trụ sở ở Anh, kể cả JPMorgan, không giữ được “quyền chuyển khẩu” (passporting rights) – tức họ chỉ đăng ký tại Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) để thực hiện kinh doanh mà không cần cấp phép thêm từ mỗi nước sở tại.

Trước viễn cảnh Brexit, JPMorgan hồi tuần trước đã thông báo tới hơn 200 nhân viên chi nhánh London chuẩn bị di chuyển tới các thành phố ở châu Âu như Paris, Frankfurt, Milan và Madrid.

Người phát ngôn của JPMorgan chi nhánh ở Đức từ chối bình luận về thông tin trên. 

Hoài Thanh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.