Tập đoàn Fujifilm tuyên bố tiếp tục nghiên cứu thuốc Avigan để điều trị COVID-19

Chính phủ Nhật Bản ngày 26/5 cho biết Tập đoàn Fujifilm của nước này sẽ tiếp tục nghiên cứu thuốc Avigan để điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong tháng 6.
Chú thích ảnh
Thuốc kháng virus Avigan do công ty dược phẩm Fujifilm Toyama Chemical của Nhật Bản sản xuất. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định Fujifilm sẽ tiếp tục nghiên cứu thuốc Avigan vào tháng tới và nếu nhận được đơn xin cấp phép từ Fujifilm, chính phủ sẽ nhanh chóng xem xét việc thông qua. Theo ông Suga, việc thử nghiệm vaccine phòng chống COVID-19 có thể diễn ra vào đầu tháng 7 tới. 

Trước đó, theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật Bản chưa chấp thuận cho sử dụng thuốc Avigan để điều trị COVID-19 trong tháng 5 này như dự kiến ban đầu. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản Katsunobu Kato, thuốc Avigan cần tiếp tục được nghiên cứu lâm sàng cũng như thử nghiệm lâm sàng để khẳng định tính hiệu quả. Ông cũng thừa nhận Ủy ban nghiên cứu độc lập về hiệu quả điều trị lâm sàng của thuốc Avigan cho rằng còn quá sớm để đánh giá hiệu quả mang tính khoa học của loại thuốc này.

Trong khi đó, người phát ngôn Fujifilm Kana Matsumoto cho rằng trong khi tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm, tập đoàn này sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nỗ lực để có thể nộp đơn xin cấp phép trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

45 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân ở Cà Mau

45 ngày cao điểm khám sức khỏe toàn dân ở Cà Mau

Ngày 15/9, UBND xã Hòa Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh Cà Mau, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Hồ Chí Minh) tổ chức lễ ra quân phát động đợt 5, cao điểm 45 ngày hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân. 

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.