Tập đoàn Boeing không nhận tội danh gian dối liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đã không chấp nhận tội danh gian dối các nhà quản lý liên quan đến hai vụ tai nạn thảm khốc đối với dòng máy bay 737 MAX. Trước đó, Boeing bị cáo buộc che giấu lỗi thiết kế vốn là nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn trên.
Chú thích ảnh
Máy bay 737 MAX tại nhà máy của Boeing ở Seattle, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thẩm phán liên bang Reed O'Connor sẽ quyết định liệu có chỉ định một chuyên gia giám sát đặc biệt để kiểm tra các vấn đề an toàn của Boeing hay không. Hiện gia đình các nạn nhân cũng bác bỏ Thỏa thuận dàn xếp giải quyết vụ việc để tránh bị truy tố hình sự (DPA) mà Boeing đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ.

Tuần trước, Thẩm phán Reed O'Connor đã yêu cầu Boeing cử đại diện ra trước tòa để nghe cáo buộc, sau khi ông kết luận rằng những người thiệt mạng trong hai vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX năm 2018 và 2019 được coi là “nạn nhân hình sự” một cách hợp pháp.

Hai chiếc máy bay Boeing 737 MAX đã bị rơi ở Indonesia và Ethiopia trong vòng 5 tháng từ năm 2018 đến 2019 làm ít nhất 346 người thiệt mạng. Các vụ tai nạn không chỉ khiến dòng máy bay này bị cấm bay và Boeing thiệt hại gần 20 tỉ USD mà còn ảnh hưởng đến vị thế dẫn đầu ngành hàng không của Mỹ. Quốc hội Mỹ hồi tháng 12/2020 cũng đã thông qua luật thay đổi cách Cơ quan quản lý hàng không liên bang (FAA) chứng nhận các máy bay mới.

Trong một tuyên bố, Boeing cho biết hãng “đã tiến hành những thay đổi lớn và sâu rộng trong toàn công ty, và thay đổi thiết kế của 737 MAX để đảm bảo các tai nạn tương tự không tái diễn”. Boeing nhấn mạnh cam kết tiếp tục tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận DPA cách đây 2 năm. Thỏa thuận này trị giá 2,5 tỷ USD này, trong đó bao gồm 500 triệu USD bồi thường cho các nạn nhân, 243,6 triệu USD tiền phạt và 1,7 tỷ USD đền bù cho các khách hàng.

Thẩm phán O'Connor đã yêu cầu chính phủ cung cấp thêm thông tin, đồng thời cho biết sẽ đánh giá lại các tài liệu và chứng cứ của các bên trước khi đưa ra quyết định mới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.