Tập đoàn bách hóa cao cấp Saks Global nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ

Tập đoàn bách hóa cao cấp Saks Global đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào cuối ngày 13/1, đánh dấu một trong những vụ sụp đổ lớn nhất của ngành bán lẻ kể từ sau đại dịch COVID-19 chỉ sau hơn 1 năm diễn ra thương vụ sáp nhập đưa các chuỗi bách hóa Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman và Neiman Marcus về chung một hệ thống.

Diễn biến này làm dấy lên những bất định đối với tương lai của thời trang xa xỉ tại Mỹ. Tuy nhiên, nhà bán lẻ cho biết các cửa hàng của họ sẽ vẫn tiếp tục mở cửa sau khi hoàn tất gói tài chính trị giá 1,75 tỷ USD và bổ nhiệm Giám đốc điều hành (CEO) mới thay thế ông Richard Baker.

Dự kiến, vị trí CEO mới của Saks Global sẽ thuộc về cựu CEO của Neiman Marcus, ông Geoffroy van Raemdonck. Ngoài ra, tập đoàn cũng sẽ bổ nhiệm 2 cựu lãnh đạo của Neiman Marcus là bà Darcy Penick và bà Lana Todorovich lần lượt giữ chức Giám đốc thương mại và Giám đốc đối tác thương hiệu toàn cầu của Saks Global.

Theo các tài liệu nộp lên Tòa án phá sản Mỹ tại thành phố Houston, bang Texas, Saks Fifth Avenue – mảng bán lẻ của Saks Global – kê khai tổng tài sản và nợ phải trả trong khoảng từ 1 - 10 tỷ USD. Quy trình xin bảo hộ phá sản nhằm tạo điều kiện cho nhà bán lẻ xa xỉ này đàm phán tái cơ cấu nợ với các chủ nợ hoặc bán lại doanh nghiệp cho một chủ sở hữu mới để tránh nguy cơ thanh lý. Nếu không đạt được các thỏa thuận cần thiết, công ty có thể buộc phải đóng cửa.

Saks Global cho biết thỏa thuận tài chính mới, nếu đạt được, sẽ mang lại ngay khoản tiền 1 tỷ USD tiền mặt thông qua khoản vay “debtor-in-possession” (doanh nghiệp đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhưng vẫn tiếp tục tự quản lý và điều hành hoạt động của mình) từ một nhóm nhà đầu tư. Ngoài ra, sẽ có thêm 240 triệu USD từ khoản vay bảo đảm bằng tài sản do các bên cho vay cung cấp. Bên cạnh đó, Saks Global cũng cần có thêm 500 triệu USD tiền vốn từ nhóm nhà đầu tư sau khi hoàn tất quá trình thoát khỏi bảo hộ phá sản, dự kiến có thể vào cuối năm nay.

Từng là điểm mua sắm được giới giàu có và người nổi tiếng từ diễn viên Gary Cooper đến Grace Kelly ưa chuộng, Saks đã gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 khi phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng trực tuyến và việc nhiều thương hiệu ngày càng ưu tiên bán hàng trực tiếp qua hệ thống cửa hàng riêng. Cửa hàng Saks Fifth Avenue đầu tiên, nổi tiếng với việc trưng bày các thương hiệu độc quyền như Chanel, Cucinelli và Burberry, được nhà tiên phong bán lẻ Andrew Saks khai trương từ năm 1867.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.