Tạp chí Time chọn ông Trump là “Nhân vật của năm”

Tờ tạp chí Time của Mỹ đã bầu chọn ông Donald Trump làm “Nhân vật của năm”, đồng thời gọi ông là “Tổng thống của nước Mỹ bị chia rẽ”.
Tạp chí Time chọn ông Trump là “Nhân vật của năm” ảnh 1

Hình ảnh ông Donald Trump trên bìa tạp chí Time cùng dòng chữ "Tổng thống của nước Mỹ bị chia rẽ".

Biên tập viên báo chí của Time, Nancy Gibbs cho hay: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta từng trông thấy một con người, làm việc theo một cách khác thường như vậy, lại có ảnh hưởng lên những sự kiện của năm”.

Bà Gibbs đã mô tả lựa chọn nhân vật năm 2016 của tờ tạp chí là “một trong số những năm thẳng thắn hơn”. Ông Trump đã giành chiến thắng trước bà Clinton bằng sự khác biệt của mình và điều này đã mang lại những tác động lớn lên các sự kiện trên thế giới, theo cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực.

Công bố này đã được tiết lộ trên sóng chương trình “Today” của kênh NBC. Tổng thống đắc cử Donald Trump chia sẻ với chương trình này qua điện thoại rằng ông “rất, rất vinh dự”.

Xếp thứ ba trong danh sách nhân vật năm của Time là “các tin tặc” bao gồm tất cả những người đã lấy cắp được các tài liệu mật của chính phủ, giới chính trị gia, người nổi tiếng…

Danh sách cũng nêu danh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, các nhà khoa học phát triển công nghệ mới liên quan tới DNA và ca sĩ da màu Beyonce.

Hoàng Trang (CNN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.