Tạo ra hợp chất khử thủy ngân trong nước thải công nghiệp

Theo nghiên cứu được công bố ngày 31/1 trên tạp chí "Công nghệ hóa học" của Trung Quốc, các nhà khoa học nước này vừa nghiên cứu tạo một hợp chất mới có thể khử được thủy ngân trong nước thải công nghiệp một cách hiệu quả.

Ô nhiễm nước thải bởi thủy ngân đã trở thành mối lo ngại của toàn cầu do ảnh hưởng đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người. Để giảm bớt mức độ ảnh hưởng này, Trung Quốc đã áp đặt các quy định nhằm hạn chế lượng thủy ngân trong nước thải công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn rất cần có những biện pháp hiệu quả để khử hoàn toàn thủy ngân.

Mới đây, các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ thuật Vật lý và Hóa học Tân Cương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tạo được một chất hút thủy ngân có thành phần gốc là chất polymer. Chất mang tên HPFC này có sức hút cực mạnh để có thể khử được thủy ngân trong nước.

Thử nghiệm cho thấy hòa lẫn 20 mcg chất HPFC vào 20 mm nước bị nhiễm thủy ngân và sau 45 phút, nồng độ thủy ngân đã giảm từ 798,1 mg/lít nước xuống còn 0,02 mg/lít nước, thấp hơn mức cho phép là 0,05 mg/lít nước.

Theo nhóm nhà khoa học trên, HPFC có thể dùng lại nhiều lần. Cơ chế hút thủy ngân của hợp chất này được phát hiện dựa trên việc phân tích bằng quang phổ.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.