Tạo môi trường xanh - sạch nơi quê hương 'cây vú sữa miền Nam' được gửi tặng Bác

Ngày 5/6, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phối hợp với Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ trao tặng cây vú sữa giống, đất sạch, phân bón cho UBND xã Trí Lực, huyện Thới Bình (Cà Mau).
Chú thích ảnh
 Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Phước (trái) đại diện trao bảng tượng trưng 1.000 cây vú sữa giống tặng UBND xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

Theo đó, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trao tặng 1.000 cây vú sữa giống và đất sạch dinh dưỡng tổng trị giá 65 triệu đồng cho UBND xã Trí Lực, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn tập huấn kỹ thuật trồng cây vú sữa. Trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các hoạt động trao tặng, hỗ trợ đều được các đơn vị phối hợp thực hiện chặt chẽ, đảm bảo phòng, chống dịch an toàn.

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân thêm hiểu về nguồn gốc ý nghĩa “cây vú sữa miền Nam” của má Lê Thị Sảnh (ấp 10, xã Trí Lực, huyện Thới Bình). Vào năm 1954, má Lê Thị Sảnh đã nhờ bộ đội tập kết ra Bắc mang theo cây vú sữa gửi tặng Bác Hồ.

Dự án trồng 1.000 cây vú sữa lần này nhằm góp phần tôn tạo lại hình ảnh “cây vú sữa miền Nam”, tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn xanh - sạch - đẹp, thiết thực hưởng ứng kế hoạch trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác" do UBND tỉnh Cà Mau phát động.

Số cây vú sữa sẽ được trồng trong khuôn viên Phủ thờ Bác, khuôn viên UBND xã Trí Lực và dọc theo 2 tuyến đường thuộc Phủ thờ, ấp 5, ấp 7, ấp 9 (xã Trí Lực, huyện Thới Bình). Các ngành, đoàn thể trên địa bàn xã Trí Lực và các hộ dân trong khu vực phụ trách chăm sóc và quản lý để cây phát triển xanh tốt.

Chú thích ảnh
Các đơn vị cùng với UBND xã Trí Lực tham gia trồng cây vú sữa giống tại Phủ thờ Bác Hồ.

Dịp này, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị tài trợ đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ thờ Bác (xã Trí Lực, huyện Thới Bình) và trồng cây vú sữa lưu niệm trong khuôn viên Phủ thờ.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.