Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch (VTF) với kinh phí lên đến 2.500 tỷ đồng, trong đó, 30% là từ nguồn ngân sách nhà nước, 70% còn lại từ nguồn xã hội hóa và một số khoản thu. Đề án này được hy vọng sẽ tạo một cú hích cho phát triển ngành du lịch, cho dù từ nay đến đó vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần giải quyết.
Cần sự minh bạch
Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp du lịch, bởi lâu nay các chương trình xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch... luôn “đì đẹt” do thiếu kinh phí. Trong khi các doanh nghiệp du lịch cho rằng họ có thể chung tay với cơ quan quản lý nhà nước để cùng thực hiện nhưng lại chưa có “cơ chế” cho việc này.
Khách du lịch đến bằng tàu biển tại Khánh Hòa. Ảnh: Thu Thủy |
Sử dụng sao cho hiệu quả Lãnh đạo Tổng cục Du lịch khẳng định, việc hình thành Quỹ phát triển du lịch là một trong ba giải pháp (miễn visa, quỹ phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực) để tạo đà cho du lịch phát triển trong thời gian tới. Thực tế, nguồn kinh phí dành cho công tác xúc tiến du lịch hiện nay mỗi năm chỉ có 30 tỷ đồng và đang hạn chế công tác xúc tiến quảng bá cũng như các hoạt động cải thiện môi trường tại các địa điểm du lịch.Vấn đề được nhiều doanh nghiệp du lịch quan tâm là việc làm sao sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí để tạo bước “đột phá” cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch, bởi đây là khâu yếu nhất của ngành du lịch trong thời gian qua. Hoạt động này cần nhạc trưởng, cụ thể là Tổng cục Du lịch, nhưng vai trò này hiện khá mờ nhạt do nguồn kinh phí hạn hẹp và cơ chế thực hiện còn mang nặng tính hành chính bao cấp. Theo đại diện các doanh nghiệp lữ hành, khi sử dụng nguồn quỹ VTF cho hoạt động xúc tiến, quảng bá, không chỉ đơn thuần là đi làm các roadshow quảng bá, mà về phía Tổng cục Du lịch, phải có kế hoạch xúc tiến cụ thể với từng thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng của Việt Nam. Đơn cử như việc tổ chức tham gia hội chợ, gian hàng phải được đầu tư quy mô hơn, có chương trình hỗ trợ cụ thể dành cho các đối tác thị trường gửi khách. Thậm chí với những thị trường trọng điểm, Việt Nam có văn phòng đại diện tại nước ngoài để hỗ trợ quảng bá và hỗ trợ tiếp cận với các sản phẩm du lịch Việt Nam.Theo đại diện Hanoi Redtours, trước mắt việc quảng bá xúc tiến cần tập trung vào những thị trường có đường bay thẳng với Việt Nam, bởi hơn 80% lượng khách quốc tế đến Việt Nam là qua đường hàng không. Trong đó, tập trung quảng bá mạnh các điểm đến và các dịch vụ hỗ trợ du khách.