Ngay từ đầu năm 2026, thành phố đã triển khai đồng bộ Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới, định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu. Thay vì phụ thuộc lớn vào khai thác tài nguyên, Quảng Ninh lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm trục cốt lõi.
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh Nguyễn Trung Tiến chia sẻ, nguồn lực đầu tư cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số được ưu tiên bố trí với tổng kinh phí đạt 1.089,1 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 97,2% các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thành phố từng bước đưa quản trị số, tự động hóa vào sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nuôi biển tại Vân Đồn, Cô Tô, phát triển các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Đồng thời, việc xây dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm OCOP đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Quảng Ninh.
Bên cạnh không gian phát triển mới, các động lực tăng trưởng truyền thống của Quảng Ninh tiếp tục được củng cố và làm mới với hiệu quả cao hơn. Ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất điện duy trì vận hành ổn định. Đặc biệt, thành phố đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khởi công và triển khai nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, điện rác và dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Tổng sản lượng điện 9 tháng năm 2026 ước đạt trên 28,5 tỷ kWh, tăng 9,58% so với cùng kỳ.
Về văn hóa, thành phố tập trung phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế di sản và du lịch bền vững. Phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh đã tổ chức nhiều sự kiện kích cầu du lịch lớn, đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch chất lượng cao, tàu lưu trú và sân golf hiện đại. Trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố thu hút 18,8 triệu lượt khách (tăng 9,9%), trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt (tăng 28%), doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng.
Quảng Ninh đang hình thành rõ nét các không gian phát triển mới mang tầm khu vực và quốc tế. Thành phố xác định phát triển 5 vùng nuôi biển trọng điểm (gồm Vĩnh Thực, Cái Chiên, Đầm Hà, Cô Tô và Vân Đồn) quy mô khoảng 93.600 ha, hướng tới hình thành trung tâm nuôi biển công nghệ cao của miền Bắc. Thành phố xây dựng Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu và thúc đẩy mô hình Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng nhằm tạo động lực bứt phá cho kinh tế biên mậu và logistics.
Ngoài ra, Quảng Ninh đang nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù cho các khu kinh tế thế hệ mới, phát triển hệ thống cảng biển nước sâu và khu vực cảng trung chuyển quốc tế tại Con Ong - Hòn Nét.
Với quyết tâm chính trị cao, tư duy đổi mới và cách làm sáng tạo, việc làm mới các động lực cũ và khơi thông động lực mới đang tạo ra sức bật mạnh mẽ, giúp Quảng Ninh giữ vững ngôi dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP 9 tháng ước tăng 12,54%) và vững vàng hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.