Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, chuyển đổi số không còn là câu chuyện xa xôi. Tỉnh xác định phải làm từ những việc gần dân, sát dân, để người dân thấy rõ lợi ích và sử dụng được hằng ngày. "Lễ ra mắt mô hình Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Hòa Bình" không chỉ là hoạt động hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia mà còn là giải pháp thiết thực giúp các tiểu thương nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế rủi ro trong giao dịch tiền mặt và bắt nhịp cùng xu hướng phát triển của thời đại số. Năm 2026, tỉnh tiếp tục đặt người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công, kỹ năng số và nguồn lực; để Hòa Bình trở thành địa bàn năng động trong ứng dụng công nghệ số, phục vụ người dân và phát triển kinh tế địa phương. Về lâu dài, địa phương từng bước đưa mã QR vào giới thiệu nguồn gốc hàng hóa, quảng bá sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP; kết nối bán hàng trên các nền tảng số; hình thành thói quen kinh doanh và tiêu dùng an toàn trên môi trường mạng.
Bà Lê Thị Ngọc Linh khẳng định: “Chuyển đổi số thành công không phải là có bao nhiêu phần mềm hay thiết bị, mà là người dân có sử dụng được, có thuận tiện hơn và cuộc sống có tốt hơn hay không. Mỗi giao dịch không dùng tiền mặt tại chợ hôm nay là một thay đổi nhỏ, nhưng nếu được duy trì thường xuyên sẽ tạo thành thói quen mới, cách làm mới và động lực mới cho kinh tế số ở cơ sở”.
Tại buổi lễ, bà Trần Việt Thùy- Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết, xã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, phải được triển khai thiết thực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và là đối tượng thụ hưởng. Với tinh thần đó, việc ra mắt mô hình “Chợ 4.0 – Thanh toán không dùng tiền mặt” có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, góp phần hình thành thói quen số, kỹ năng số, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và minh bạch trong giao dịch.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt tại Chợ Hoà Bình.
“Điều đáng trân trọng là mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của bà con tiểu thương. Đây chính là nền tảng quan trọng để mô hình được duy trì, đi vào thực chất và phát huy hiệu quả lâu dài”, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Trần Việt Thùy chia sẻ thêm.
Đại diện các tiểu thương đang kinh doanh, mua bán tại chợ Hòa Bình tham gia buổi lễ, bà Nguyễn Hồng Phượng cho hay, lúc đầu mọi người còn bỡ ngỡ, thấy việc thanh toán không dùng tiền mặt rất khó khăn do chưa rành về công nghệ, quen dùng tiền mặt, sợ chuyển khoản mất tiền, sợ bị lừa đảo… Sau một thời gian được tuyên truyền, các tiểu thương đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đây không chỉ là xu thế tất yếu của hiện tại, mà còn là bước đi chiến lược cho tương lai. Mô hình không chỉ giúp việc giao thương trở nên nhanh chóng, an toàn và chính xác hơn, mà còn góp phần xây dựng một nét văn hóa thương mại hiện đại, văn minh cho địa phương... Từ đó, mọi người tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng mô hình.
Cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân cùng tham gia hoạt động ra quân hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt và trải nghiệm các dịch vụ số tại các gian hàng trong chợ Hòa Bình.
Việc ra mắt mô hình "Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt" tại Chợ Hòa Bình, xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) đánh dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển mới trong hoạt động thương mại của địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế số ngày càng phát triển.