Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Ngay từ đầu năm nay, nhiều quỹ đầu tư khởi nghiệp đã thông báo rót vốn vào các dự án khởi nghiệp ngành nông nghiệp công nghệ cao và đang tiếp tục tìm dự án triển vọng để đầu tư trong thời gian tới.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, “nút thắt” cả khách quan và chủ quan đối với các doanh nghiệp lựa chọn con đường khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao. Để thông tin về vấn đề này, chiều 24/2, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao”.

Tạo đà cho khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao ảnh 1

Ngày 24/2/2017, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công Dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả hữu cơ và lúa chất lượng cao tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Xuân Tiến/ TTXVN

Khách mời tham gia tọa đàm có ông Trần Quốc Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Ban Quản lý dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST); ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Trần Lệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoa Anh Đào, Tiến sĩ ngành công nghệ sinh học.

Đề cập tới những ưu đãi đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, ông Trần Quốc Thắng nhấn mạnh từ 2010, Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 với mục tiêu Thúc đẩy phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài... 

Sau khi có Luật công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ban hành nhiều chương trình, chính sách thể hiện quyết tâm trong phát triển doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông Thắng, người đứng đầu Chính phủ đã có tuyên ngôn rất rõ ràng về vấn đề này là Chính phủ sẽ ưu tiên hỗ trợ, tạo điều kiện về đất đai, vốn cho bất cứ hộ nông dân, địa phương, doanh nghiệp nào làm nông nghiệp công nghệ cao để xây dựng nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam phát triển trong tương lai. 

Quyết tâm này được thể hiện qua hàng loạt các cơ chế, chính sách rất cụ thể để khuyết khích phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực này nhưng là các chính sách về vốn, về thuế, về đất đai... Cũng cùng đánh giá này, thấy rằng Đảng, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách ưu đãi cho lĩnh vực này dựa vào tầm quan trọng của nông nghiệp đối với đất nước, tuy nhiên theo ông Đậu Anh Tuấn cần thiết có sự đánh giá, tổng kết hiệu quả của các chính sách này có tác động tới đâu trong quá trình thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng công nghệ cao phát tiển. 

Ông Tuấn nhìn nhận về mặt chính sách có rất nhiều ưu đãi về thuế, vốn, đất đai... nhưng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, những hộ sản xuất nông nghiệp lớn vẫn gặp những khó khăn: "tuy nhiều chính sách nhưng sự tiếp cận, mức thụ hưởng của các doanh nghiệp trên thực tế vẫn còn rất ít, họ đang gặp nhiều rào cản, khó khăn".

Là vị khách mời đặc biệt của chương trình, dưới góc độ là một doanh nghiệp khởi nghiệp thành công với mô hình trồng hoa anh đào ông Trần Lệ cho rằng để doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cần phải trang bị, trau dồi kiến thức về công nghệ cao, nắm vững chuyên môn mới khởi nghiệp thành công.

Trả lời câu hỏi làm gì để tiếp cận nguồn vốn trong khởi nghiệp của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ông Trần Quốc Thắng cho rằng trước tiên doanh nghiệp cần hình thành ý tưởng, xác định công nghệ liên quan, đội ngũ nhân lực thực hiện ... Còn ông Đậu Anh Tuấn nhìn nhận tạo thuận lợi trong khởi nghiệp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, đặc biệt về vốn thì thời gian tới phải rà soát lại hiệu của của chính sách ưu đãi thuế, vốn, đưa ra những giải pháp đồng thời có sự ưu tiên giảm phí cho người dân sản xuất nông nhiệp...

Các câu hỏi về tháo gỡ nút thắt trong quá trình thu hút đầu tư, huy động vốn cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; cách thức tiếp cận sự hỗ trợ về vốn, những cơ chế chính sách ưu đãi; vấn đề đảm bảo phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường... đã được các vị khách mời, trao đổi tại cuộc tọa đàm.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.