Tạo cơ hội đa dạng hóa các nguồn điện

Các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên của ngành Điện đã được đưa vào kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8.
Chú thích ảnh
 Bộ Công thương họp Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện 8) do Bộ Công thương tổ chức ngày 3/4 tại Hà Nội, các đơn vị liên quan đã thảo luận, đưa ra các ý kiến đẩy nhanh việc thực hiện Quy hoạch.

Theo Bộ Công thương, ngày 1/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8. Quy hoạch có vai trò quan trọng định hướng phát triển ngành Điện nói riêng và ngành Năng lượng nói chung trong tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh các nguồn cung năng lượng hóa thạch ngày càng khan hiếm.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, nhằm xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đáp ứng mục tiêu quy hoạch đã được đề ra, đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước; thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo đáp ứng phát triển bền vững và đòi hỏi, xu thế của toàn cầu; xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch điện 8 trong thời kỳ quy hoạch, cũng như cơ chế phối hợp thực hiện giữa các bộ, ngành, địa phương.

Việc triển khai Quy hoạch đã được xác định cụ thể tiến độ đưa vào vận hành các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên của ngành điện giai đoạn tới năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở triển khai và điều hành phát triển nguồn điện; trong đó, có dự án điện khí trong nước, khí LNG, thủy điện vừa và lớn, thủy điện tích năng...

Theo ông Tô Xuân Bảo, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), hiện chưa có thông tin rõ ràng đối với nguồn điện gió ngoài khơi; Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xử lý những khó khăn, vướng mắc và báo cáo các cấp có thẩm quyền để xem xét xác định cụ thể các dự án điện gió ngoài khơi trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, các bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi, các dự án sản xuất hydrogen/amoniac sử dụng điện gió ngoài khơi, các dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi. Các đơn vị cũng nghiên cứu đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan, nhất là các cơ chế tài chính, cơ chế giá điện, cơ chế khuyến khích để hỗ trợ thực hiện…

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, việc triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch còn gặp khó khăn, do các dữ liệu nhiều địa phương cung cấp không đáp ứng yêu cầu hoặc công suất đề xuất. Bên cạnh 17 địa phương chưa cung cấp đầy đủ thông tin, các dự án trong kế hoạch triển khai quy hoạch đã phê duyệt ở một số địa phương vẫn chưa được phân bổ hết. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương cần phối hợp với Bộ Công Thương để hoàn thiện dữ liệu, thực hiện trước ngày 10/4.

Bản Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/4/2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề để các địa phương trên cả nước, các Tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư tư nhân có cơ sở triển khai phát triển điện lực, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với xu hướng Kinh tế Xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp.
PV/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.