Tạo cơ hội cho người lầm lỡ trở thành công dân có ích cho xã hội

Ngày 1/6, Trại giam Châu Bình (Cục C10, Bộ Công an) tại xã Châu Hòa (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá.
Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Châu Bình phát biểu tại lẽ công bố đặc xá. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Châu Bình công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo quyết định, Trại giam Châu Bình có 82 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá trong đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Đông khẳng định, đặc xá là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan dung của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Thời gian qua, Trại giam Châu Bình luôn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác giáo dục, cảm hóa, giúp phạm nhân nhận thức rõ hành vi vi phạm, từ đó thay đổi nhận thức, hành vi và xây dựng ý thức sống, làm việc theo pháp luật. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong công tác giáo dục cải tạo. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, lao động, hướng nghiệp, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để phạm nhân có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.

Chú thích ảnh
Trao quyết định đặc xá cho phạm nhân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Châu Bình đã trao quyết định đặc xá và căn cước công dân, tặng sim điện thoại cho các phạm nhân được đặc xá, tạo điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập xã hội.

Cùng ngày, Trại giam Bến Giá (Cục C10, Bộ Công An) ở phường Trường Long Hòa và các trại giam trực thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long công bố đặc xá cho 111 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá.

Điện Biên: Mở cánh cửa hoàn lương cho 14 phạm nhân

Ngày 1/6, Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 14 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Các phạm nhân được đặc xá đều có quá trình chấp hành án nghiêm túc, tích cực học tập, lao động, cải tạo và thực hiện tốt các quy định của cơ sở giam giữ. Việc được đặc xá không chỉ ghi nhận những nỗ lực sửa chữa lỗi lầm của người phạm tội mà còn mở ra cơ hội để họ trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới.

Chú thích ảnh
Trao Quyết định đặc xá cho 14 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, các phạm nhân được đặc xá bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và cam kết tiếp tục rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhiều người cho rằng quyết định đặc xá không chỉ mang lại cơ hội cho bản thân mà còn là động lực để những phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu, cải tạo tốt.

Nhận quyết định đặc xá, phạm nhân Trần Minh Thư xúc động cho biết, đây là cơ hội quý để phạm nhân làm lại cuộc đời. Biết ơn trước chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, phạm nhân Trần Minh Thư khẳng định sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực lao động, ổn định cuộc sống và quyết tâm không tái phạm sau khi trở về địa phương.

Đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người thực sự ăn năn hối cải, có nhiều tiến bộ trong quá trình chấp hành án phạt tù. Đây cũng là động lực để các phạm nhân đang cải tạo tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hướng tới ngày được trở về với gia đình và xã hội. Theo quy định, người được đặc xá khi trở về địa phương có thể được tiếp cận các chính sách hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh nếu đủ điều kiện.

Việc công bố quyết định đặc xá không chỉ mang lại niềm vui đoàn tụ cho các gia đình có người thân được hưởng đặc xá mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước trong việc tạo cơ hội cho những người biết ăn năn, sửa chữa lỗi lầm trở thành công dân có ích cho xã hội.

Huỳnh Phúc Hậu - Xuân Tư - Trang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.