Tạo bứt phá để Ninh Thuận sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước
Những năm gần đây, tỉnh Ninh Thuận đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội; là một trong bốn tỉnh, thành có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước với GRDP đạt 9%.
Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận xác định 6 nhóm ngành trụ cột đó là phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển, kinh tế đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, bất động sản để đẩy nhanh phát triển một cách bền vững. Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,84%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 200 triệu đồng, phấn đấu sớm đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của khu vực và cả nước.
Một góc của trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).Ngành năng lượng tái tạo (điện mặt trời) phát triển mạnh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế. Ảnh: TTXVN phát
Ninh Thuận hướng đến trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước. Ảnh: Công Thử/TTXVNNinh Thuận đang phát triển mạnh nghề nuôi biển. Ảnh: Công Thử/TTXVN Nhiều địa phương ở Ninh Thuận phát triển mạnh nghề trồng măng tây xanh theo hướng hữu cơ ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Công Thử/TTXVN
Nông dân ở tỉnh Ninh Thuận thu hoạch nho xanh NH-01.48 được trồng theo mô hình ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Công Thử/TTXVNNgành năng lượng tái tạo (điện mặt trời) phát triển mạnh, góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, giúp Ninh Thuận sớm trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Ảnh: Công Thử/TTXVNDự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná (huyện Thuận Nam) do Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư khi hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử/TTXVN
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.