Tăng trưởng nhu cầu đối với dầu mỏ toàn cầu có khả năng chậm lại

Tập đoàn năng lượng BP (Anh) ngày 25/1 nhận định tăng trưởng nhu cầu đối với dầu mỏ của toàn cầu sẽ chậm dần lại trong vòng hai thập niên tới.
Tăng trưởng nhu cầu đối với dầu mỏ toàn cầu có khả năng chậm lại ảnh 1

Khách hàng đổ xăng tại một trạm xăng ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo thường niên Viễn cảnh Năng lượng 2017 mới công bố của mình, BP dự báo tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng khoảng 30% từ nay cho đến năm 2035, chủ yếu do sức tăng tại những quốc gia đang phát triển dù cho có sự cải thiện về hiệu quả sử dụng năng lượng.

BP dự đoán tăng trưởng nhu cầu đối với riêng mặt hàng dầu mỏ sẽ đạt mức trung bình 0,7%/năm, mặc dù mức này được dự đoán sẽ chậm dần đều trong giai đoạn trên.

Bình luận về các dự đoán trên, Tổng giám đốc điều hành BP Bob Dudley cho rằng, các trung tâm về nhu cầu (tiêu thụ năng lượng) truyền thống giờ đang bị các thị trường mới nổi có sức tăng trưởng nhanh "soán ngôi". Cơ cấu năng lượng giờ đang chuyển dịch, được dẫn dắt bởi sự tiến bộ trong công nghệ và các quan ngại về môi trường.

Ông Dudley nhận định hơn bao giờ hết, ngành công nghiệp này cần thích nghi để đáp ứng các thay đổi về những nhu cầu năng lượng đó.

Theo BP, toàn bộ tăng trưởng nhu cầu đối với dầu mỏ trong giai đoạn 2015-2035 sẽ đến từ các thị trường mới nổi, trong đó Trung Quốc chiếm một nửa.

Tuy vậy, theo nhà kinh tế trưởng của BP Spencer Dale, tác động của ô tô điện bên cạnh các tiến bộ khác của cuộc cách mạng di động (công nghệ xe tự hành, dịch vụ chia sẻ xe...) là một trong những "lực cản" đối với viễn cảnh dài hạn của dầu mỏ.

Theo ông Dale, trong những năm 2030, thành tố quan trọng nhất trong tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ vào thập niên 2030 sẽ không phải là nguồn cung năng lượng cho ô tô, xe tải hay máy bay.

Thay vào đó, nó sẽ được sử dụng như một nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm khác, chẳng hạn như nhựa và vải. Đây là một sự thay đổi so với trước kia.

Trong báo cáo của mình, BP lưu ý tốc độ tăng chậm lại của nhu cầu dầu mỏ tương phản với với tình trạng dư cung trên toàn cầu, mà theo BP có thể thúc đẩy các nước sản xuất dầu với chi phí thấp như các nước Trung Đông là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Nga và Mỹ sử dụng ưu thế cạnh tranh của họ để làm tăng thị phần.

Những năm qua, “vàng đen” chứng kiến đợt giá chạm mức thấp trong 13 năm là dưới ngưỡng 30 USD/thùng hồi đầu năm 2016 giữa bối cảnh nguồn cung dầu thế giới dư thừa.

Sau đó, giá dầu đã hồi phục mạnh và quay trở lại ngưỡng trên 50 USD/thùng nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác lịch sử đạt được giữa các thành viên trong và ngoài OPEC hồi tháng 11 vừa qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.