Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chạm 'đáy' trong quý 1

Kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại xuống mức “đáy” là 7% trong quý I/2015.
Trong một nghiên cứu mới được công bố, Trung tâm Thông tin quốc gia Trung Quốc đã đưa ra dự báo kinh tế của nước này sẽ tăng trưởng chậm lại xuống mức “đáy” là 7% trong quý I/2015, một dấu hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách Bắc Kinh cần tăng cường các biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế đang phát triển trì trệ.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chạm 'đáy' trong quý 1 ảnh 1

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang ở mức thấp nhất sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ảnh: CNN.

Dự báo trên đã một lần nữa củng cố những nỗ lực chống giảm phát của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, khi ngân hàng này vừa tiến hành hạ lãi suất lần thứ hai trong vòng chưa đầy bốn tháng.
Cũng theo nghiên cứu này, kinh tế của Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với áp lực tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh có những thay đổi về cơ cấu. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được giữ ở mức ổn định là 7,3% trong quý IV/2014, so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nhịp độ tăng vẫn ở gần mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, làm gia tăng những nghi ngờ về việc các nhà hoạch định chính sách sẽ bổ sung biện pháp kích thích kinh tế để ngăn chặn sự suy giảm mạnh hơn.

Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong quý I/2015 của Trung Quốc dự kiến sẽ chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu dự kiến giảm từ mức 6,1% xuống còn 5% trong quý đầu tiên của năm, trong khi hoạt động nhập khẩu có khả năng giảm 10,7%, so với mức tăng 0,4% cùng kỳ năm 2014.


Phương Nga - Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.