Tăng trưởng khuyến khích tiêu dùng, đầu tư tư nhân

Đại diện Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTC vừa cho biết: Mức chi tiêu đang có xu hướng tăng trưởng tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2015 ước tăng 10,1%, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,1% (cùng kỳ năm trước tăng 6,4%).

Đại diện Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTC) vừa cho biết: Mức chi tiêu đang có xu hướng tăng trưởng tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2015 ước tăng 10,1%, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,1% (cùng kỳ năm trước tăng 6,4%). Đây là mức cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm gần đây.

Tăng trưởng khuyến khích tiêu dùng, đầu tư tư nhân ảnh 1

Hàng hóa Xuất nhập khẩu thông qua Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: Hoàng Hải- TTXVN

Tăng trưởng tiếp tục đà hồi phục đã khiến cho đầu tư tư nhân phát triển. So với cùng kỳ năm ngoái, 6 tháng năm 2015 đầu tư khu vực tư nhân tăng 11,4%, mức tăng cao nhất so với các khu vực còn lại của nền kinh tế. Tính đến ngày 10/8, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 8,3% so với cuối năm 2014 (cùng kỳ 2014 tăng 3,7%).

Trong 8 tháng năm 2015, khu vực sản xuất tăng khá, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tăng 9,9% (so với cùng kỳ 2014), cao hơn nhiều so với mức 6,3% của cùng kỳ năm 2014. Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng(PMI) tháng 7 đạt 52,6 điểm tăng nhẹ so với mức 52,2 điểm của tháng 6 và cao hơn mức 52,4 điểm - bình quần 6 tháng đầu năm.

Theo UBGSTC, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tốt giúp giảm tỷ lệ nhập siêu; nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu giảm so với 7 tháng năm nay. Tính chung 8 tháng năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 106,3 tỷ USD, tăng 9%; nhập siêu ước 3,6 tỷ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (giảm 0,2 điểm phần trăm so với 7 tháng năm 2015 và thấp hơn mục tiêu 5% do Quốc hội đề ra).

Tình hình sản xuất kinh doanh khu vực doanh nghiệp tiếp tục đà cải thiện. Trong 8 tháng năm nay, doanh nghiệp thành lập mới tăng 29,2% về số lượng và 29,9% về vốn so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Lạm phát vẫn đang duy trì thấp và ổn định. Tháng 8, lạm phát là 0,61%; lạm phát cơ bản là 2,41%. Nhìn chung, cả lạm phát và lạm phát cơ bản hầu như giữ nguyên trong 6 tháng gần đây. Dựa trên kỳ vọng của thị trường thông qua những thay đổi của lợi suất trái phiếu Chính phủ, UBGSTC Quốc gia đánh giá hai lần điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong tháng 8 làm lạm phát có thể tăng thêm xấp xỉ 0,2 điểm %, là mức tăng không đáng kể. Do đó, UBGSTC Quốc gia giữ nguyên dự báo năm 2015 lạm phát cơ bản khoảng 3% và lạm phát (tổng thể) thấp hơn 3%.

                            NHNN điều chỉnh tỷ giá kịp thời

Theo UBGSTC Quốc gia, trước việc đồng NDT mất giá 2,9% trong tuần thứ 2 tháng 8, NHNN đã chủ động nới biên độ tỷ giá lên 2% ngay trong tuần và lên 3%, cùng với điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 1%, trong tuần tiếp theo. Theo đó, tỷ giá thị trường chính thức cũng tăng 1,3% trong tuần thứ 2 và 1,7% trong tuần tiếp theo (tổng cộng là 3%). Mức tăng trên bằng với mức mất giá của NDT cũng như mức mất giá trung bình của đồng tiền 8 nước châu Á[1] trong tuần thứ 2 và thứ 3 tháng 8. Động thái điều chỉnh tỷ giá của NHNN được coi là nhanh nhạy, tạo hiệu ứng tích cực hỗ trợ cho cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam cũng như hỗ trợ tâm lý cho thị trường.

Minh Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.