Tăng trưởng GDP năm 2023 của LB Nga cao nhất trong một thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, bản đánh giá về tình hình hiện tại của nền kinh tế LB Nga do Bộ Phát triển Kinh tế soạn thảo nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2023 đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua, ngoại trừ giai đoạn hậu COVID-19. 
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản đánh giá lưu ý, theo ước tính ban đầu của Rosstat (Tổng cục Thống kê LB Nga), tăng trưởng GDP năm 2023 là 3,6%, cao hơn hầu hết kỳ vọng. So với mức hai năm trước, con số này tăng 2,3%, đồng thời là mức cao nhất trong thập kỷ qua (ngoại trừ tốc độ phục hồi sau COVID-19 được ghi nhận hồi năm 2021).

Rosstat cho biết thêm, trong quý IV/2023, tăng trưởng GDP của Nga đạt 5,1% và trong tháng 12/2023 là 4,6%. GDP theo giá hiện tại lên tới 171.041 tỷ ruble. Chỉ số giảm phát GDP trong năm ngoái tăng 6,3% so với năm 2022.

Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế, GDP của Nga sẽ tăng 2,3% trong năm 2024. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương LB Nga dự báo mức tăng trưởng là từ 0,5% -1,5%.

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.