Tăng tốc đưa cụm dự án nhập khẩu điện từ Lào sớm về đích

Dự án đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương và Dự án đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cấm là cụm dự án quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An và phục vụ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong quý IV/2025 và toàn công trường đang tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Nhà thầu thi công quyết tâm

Đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương được xây dựng trên địa bàn các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương và Đô Lương của tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô dài hơn 80 km gồm 2 mạch, điểm đầu từ TBA 220kV Tương Dương, điểm cuối là TBA 220kV Đô Lương.

Đến nay, các địa phương của tỉnh Nghệ An đã kiểm kê xong 191/191 vị trí móng, đã bàn giao 158 vị trí móng, đã bàn giao 38 khoảng cột hành lang tuyến. Đồng thời, đào đúc móng xong 138 vị trí, lắp dựng xong 104 vị trí cột.

Tuy nhiên, dự án gặp một số vướng mắc khi UBND tỉnh Nghệ An vẫn chưa có quyết định về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác nên các huyện chưa có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường.

Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm đi qua địa bàn các huyện Đô Lương, Nghi Lộc và Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An. Dự án có quy mô xây dựng 2 mạch đường dây 220kV từ TBA 220kV Đô Lương đến TBA 220kV Nam Cấm với chiều dài khoảng 37 km. Phần mở rộng ngăn lộ tại TBA 220kV Đô Lương lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ 220kV trong TBA 220kV Đô Lương (hiện hữu) và liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm.

Đến nay địa phương đã kiểm kê 91/106 vị trí móng, đã vận động có mặt bằng để thi công 26/106 vị trí và đang tiếp tục vận động bàn giao hành lang tuyến. Về tiến độ thi công, đến nay dự án đã đào xong 12 vị trí móng, đã và đang đúc 8 vị trí móng.

Ông Lưu Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Sao Vàng cho biết: Đơn vị tham gia thi công 18 vị trí cột; vận động bàn giao 12 vị trí, đang thi công 4 vị trí. Xác định đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An. Chính vì vậy, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để tuyên truyền vận động người dân ủng hộ dự án, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công. Công ty phấn đấu hoàn thành sớm hơn so với mục tiêu kế hoạch của chủ đầu tư giao.

Còn ông Hà Trọng Văn, Giám đốc dự án của nhà thầu Công ty cổ phần Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin AIT cho biết, thách thức lớn nhất của dự án đối với công ty là thời tiết khi thi công ở khu vực này cứ sau trời mưa lầy lội, rất khó thi công. Còn tiến độ thi công, công ty đang kiểm soát chặt chẽ, đang phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại bàn giao móng và hành lang tuyến cho dự án. Phát huy khí thế của Dự án đường dây 500kV mà AIT đã được tham gia, công ty cũng đặt quyết tâm về đích sớm dự án này.

Sớm đưa dự án về đích

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB), đơn vị được giao quản lý điều hành dự án cho biết: Về tiến độ tổng thể, hiện nay cụm dự án này đang bám sát tiến độ đề ra. Tuy nhiên dự án vẫn còn gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của địa phương.

Trong đó, đối với Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương, CPMB kiến nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho dân bàn giao mặt bằng dứt điểm phần móng trước ngày 20/3/2025; phần hành lang tuyến trước ngày 30/3/2025.

Đối với Dự án đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm, CPMB tiếp tục phối hợp với hội đồng BT-GPMB và UBND các xã liên quan tiếp tục việc lập phương án bồi thường để tổ chức họp dân công khai phương án giá các vị trí còn lại. Đồng thời, đôn đốc, phối hợp với hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng và UBND các xã liên quan triển khai việc kê kiểm phần hành lang tuyến khi đã hoàn thành bàn giao phần móng; cùng Hội đồng bồi thường các huyện và UBND xã đang hoàn thiện báo cáo nguồn gốc đất cho các hộ dân; hoàn thiện áp giá phương án bồi thường vận động các hộ dân nhận tiền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại buổi kiểm tra công trường và động viên các đơn vị tham gia dự án vào ngày 8/3/2025, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú ghi nhận và đánh giá cao CPMB và các đơn vị tham gia dự án đã rất nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau khi khởi công dự án.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án truyền tải này nhằm giải tỏa công suất từ Cụm nhà máy thủy điện Nậm Mô tại Lào, Nhà máy thủy điện Mỹ Lý, Nậm Mô 1 và các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực thông qua TBA 220kV Tương Dương vào hệ thống điện quốc gia.

Dự án giúp tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải ngày càng phát triển của khu vực tỉnh Nghệ An và liên kết lưới điện trong khu vực; đáp ứng nhu cầu điện năng cho phụ tải khu vực miền Trung, nơi tập trung một số phụ tải công nghiệp quan trọng hiện có và trong tương lai của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Chính vì vậy, Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu yêu cầu CPMB phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Nghệ An để sớm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị, giáo xứ, giáo phận tại khu vực để tuyên truyền các hộ dân tại vị trí 169 do các gia đình giáo dân giáo xứ Bột Đà xã Đà Sơn, huyện Đô Lương đồng thuận với dự án.

Trong trường hợp đã tính đúng, tính đủ theo quy định, kể cả việc đền bù phục vụ thi công nhưng các hộ dân vẫn không hợp tác, cản trở… CPMB cần kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An, huyện Đô Lương có các giải pháp quyết liệt để bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Đối với các đơn vị thi công, Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu các đơn vị bổ sung nhân lực thi công đồng thời công tác đào đúc móng, lắp dựng cột và triển khai kéo dây, tiếp tục phối hợp với CPMB vận động bàn giao mặt bằng các vị trí móng để thi công.

Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu CPMB tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương của tỉnh Nghệ An trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đảm bảo tiến độ dự án. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu cung cấp cột thép khẩn trương vận chuyển đến công trường để đảm bảo đồng bộ tiến độ sau khi đúc móng xong là có thể triển khai dựng cột được ngay, phấn đấu hoàn thành Dự án đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương trong tháng 5/2025 và đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm trong tháng 9/2025 thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.