Tăng tốc đóng điện dự án điện mặt trời Lộc Ninh - Bình Phước vào ngày 31/12

Dự án điện mặt trời gồm 5 nhà máy tại huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đang đẩy nhanh tiến độ để đóng điện vào ngày 31/12/2020. Đây là dự án điện mặt trời lớn nhất tỉnh Bình Phước với công suất thiết kế khoảng 850 MWp.
Chú thích ảnh
Thi công giá lắp tấm pin tại dự án nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Hải chi nhánh Bình Phước (chủ đầu tư dự án) cho biết, 5 nhà máy điện mặt trời gồm Lộc Ninh 1, 2, 3, 4, 5 đang được gấp rút thi công; trong đó, nhà máy Lộc Ninh 1, 2, 4, 5 đã hoàn thành từ 70 - 100% việc san ủi mặt bằng. Hai nhà máy đã hoàn thành thi công đóng cọc và đang lắp đặt khung giàn đỡ tấm pin.

Đối với tuyến đường dây 220 kV Lộc Ninh - Bình Long 2 và các trạm biến áp, hiện đang được các đơn vị thi công xây dựng; trong đó, hơn 50% công đoạn xây móng trụ, chế tạo cột thép đã hoàn thành.

Sở Công Thương Bình Phước, cho biết hiện nay đối với dự án điện mặt trời Lộc Ninh và tuyến đường dây 220 kV đang vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí do chưa thoả thuận được giá bồi thường với các hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước, cho biết quy hoạch điện năng lượng mặt trời của tỉnh là 4.000 MWp. Thời gian qua có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến địa phương xin được đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời, nhưng đến nay mới chỉ cấp phép cho 1 doanh nghiệp đầu tư 5 nhà máy với công suất 850 MWp. Khi đi vào hoạt động, 1MWp điện năng lượng mật trời sẽ đóng góp nguồn thuế cho địa phương khoảng 800 triệu đồng. 

Để đảm bảo dự án điện mặt trời Lộc Ninh và đường dây 220 kV Lộc Ninh – Bình Long 2 đưa vào hoạt động đúng tiến độ, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước yêu cấp uỷ và chính quyền hai huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long và Sở Công Thương tập trung tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện để dự án đóng điện theo đúng kế hoạch.

5 nhà máy điện mặt trời tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước) do Tập đoàn Hưng Hải đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án đang xây dựng với công suất 200 MWp với vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 và 3 với số vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Ngoài 5 nhà máy điện mặt trời trên, Tập đoàn Hưng Hải còn đầu tư xây dựng đường dây 220 kV Lộc Ninh - Bình Long 2 dài 29 km để kết nối hoà lưới điện quốc gia.

Ông Nguyễn Lê Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Hải - chi nhánh Bình Phước cho biết, các công đoạn xây dựng nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh và đường dây 220 kV Lộc Ninh – Bình Long 2 đang được khẩn trương triển khai. Dự kiến đến ngày 31/12/2020 đơn vị sẽ đóng điện hoà lưới điện quốc gia.

Sỹ Tuyên - K Gửi H (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.