Tăng tình trạng lính Mỹ tự tử sau chiến tranh

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Raymond Odierno ngày 25/9 cảnh báo rằng các vụ tử tự của binh lính quân đội nước này vẫn còn tăng sau khi cuộc chiến tranh ở Afghanistan kết thúc.

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Raymond Odierno ngày 25/9 cảnh báo rằng các vụ tử tự của binh lính quân đội nước này vẫn còn tăng sau khi cuộc chiến tranh ở Afghanistan kết thúc.

Tăng tình trạng lính Mỹ tự tử sau chiến tranh ảnh 1

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Raymond Odierno. Ảnh: PressTV.

“Đây là vấn đề vẫn chưa chấm dứt khi cuộc chiến ở Afghanistan qua đi và sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm tới. Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn để đối mặt với vấn đề này”, ông Raymond Odierno nói với tờ Huffington Post.

Tướng Tướng Odierno đưa ra nhận xét trên sau một báo cáo cho biết 185 binh sĩ đang làm nhiệm vụ đã tự tử, vượt qua con số 176 binh sỹ bị thiệt mạng tại Afghanistan năm 2012.

Số binh sĩ Mỹ bị chết do tự tử đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2001 với 52 người đã tự sát trong khi đang làm nhiệm vụ.

Mỹ đã trải qua 12 năm chiến tranh và có những thay đổi giống như môi trường xã hội thay đổi. Dường như ngày càng có nhiều người xuất thân từ các gia đình ly tán, từ hoàn cảnh gia đình không ổn định. Ngày nay, những người trẻ chịu nhiều áp lực hơn so với đây. Do áp lực nối tiếp áp lực dễ dẫn đến những hành động dại dột, ông Odierno cho biết.

Tướng Odierno có trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và trang bị cho 1,1 triệu quân đang làm nhiệm vụ, lực lượng dự bị và lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ông cũng chịu trách nhiệm về sức khỏe và phúc lợi của Quân đội và gia đình của họ.

CT (Theo PressTV)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.