Tăng nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán

Xác định Tết Nguyên đán là thời điểm sức mua tăng cao, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chủ động nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cùng các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa phục vụ người dân mua sắm.
Chú thích ảnh
Chế biến giò 7 phút tại cơ sở chế biến thực phẩm Nam Phát, thành phố Nam Định. 

Thông thường cứ tháng 10 âm lịch hàng năm, khách hàng đã yêu cầu nhập nước mắm Ninh Cơ của Công ty cổ phần Chế biển hải sản Nam Định, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu. Do đó, để chuẩn bị hàng Tết, công ty đã tăng giờ làm, tích cực đóng gói sản phẩm để gửi đi.

Bà Trần Thị Thanh Mai, Giám đốc Công ty cổ phần Chế biển hải sản Nam Định cho biết, nước mắm truyền thống Ninh Cơ được khách hàng ưa chuộng sử dụng quanh năm, tuy nhiên dịp Tết cổ truyền lượng hàng tiêu thụ nhiều hơn, vừa để sử dụng vừa để làm quà biếu. Dịp này, lượng hàng tăng khoảng 40% so với bình thường.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, công ty cung ứng ra thị trường khoảng 60.000 lít nước mắm các loại. Các sản phẩm của công ty như nước mắm nguyên chất Ninh Cơ, mắm tôm Ninh Cơ, sứa ăn liền Ninh Cơ đều đạt chứng nhận OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 4 sao.

Một tháng trở lại đây, cơ sở sản xuất thực phẩm Nam Phát, thành phố Nam Định đã tăng cường nhân công và giờ làm thêm để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời các mặt hàng giò, chả, xúc xích cho khách hàng.

Anh Trần Văn Vững, chủ cơ sở sản xuất thực phẩm Nam Phát cho biết, đến cận Tết lượng hàng hóa cung ứng phải tăng gấp 3 - 5 lần so với bình thường mới đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Hiện cơ sở đã nhận và chốt đơn khoảng 70 tấn sản phẩm khách hàng đặt trước.

Cách Tết Nguyên đán 2 tháng, cơ sở của gia đình anh đã tăng lượng nhân công từ 20 lên 30 người, đồng thời tăng thời gian sản xuất nhằm cung ứng hàng đủ số lượng và đảm bảo thời gian giao hàng cho khách.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất thực phẩm Nam Phát nhập về một tấn thịt lợn, gà, bò các loại để sản xuất các mặt hàng nem chua, giò, chả… Các nguyên liệu của cơ sở được nhập từ những đơn vị uy tín, có hóa đơn, chứng từ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, tất cả các hệ thống siêu thị tổng hợp như: Go!, Lan Chi, Countrymart, The City và chuỗi cửa hàng tiện lợi như: Vinmart+, Minmart, Thành Nam Food, cửa hàng nông sản sạch của Hiệp hội Nông nghiệp sạch tỉnh Nam Định… đều tăng nguồn cung hàng hóa dịp Tết.

Những mặt hàng phục vụ tiêu dùng ngày Tết khá phong phú, đa dạng. Để kích cầu tiêu dùng, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích trong tỉnh đã tung ra khá nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như: Giảm giá, mua một tặng một, bốc thăm trúng thưởng...

Theo Sở Công Thương tỉnh Nam Định, trong tháng Tết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hóa tăng từ 20% so với các tháng khác trong năm để kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng dịp Tết.

Tính đến cuối tháng 1/2024, các đơn vị, doanh nghiệp đã chuẩn bị trên 800 tấn gạo các loại; 37 tấn thịt lợn, bò, gà; gần 130 tấn bánh kẹo; 320 tấn đường ăn; 53.000 thùng bia; trên 8.000 chai rượu; gần 150.000 cây thuốc lá; 12 tấn chè; 25 nghìn m3 xăng; 15 nghìn m3 dầu các loại... đảm bảo đủ hàng hóa tiêu dùng với giá cả hợp lý cho nhân dân sắm Tết.

Sở Công Thương tỉnh Nam Định dự báo, càng cận Tết, nhóm mặt hàng lương thực như: gạo tám, gạo nếp, lạc nhân, đỗ xanh; rau, củ, quả các loại dự kiến sức mua tiếp tục tăng tuỳ thuộc vào từng mặt hàng, theo khu vực và tác động của yếu tố thời tiết. Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống có thể tăng khoảng 10-15% vào các ngày giáp Tết và đầu Xuân, do nhu cầu tiêu thụ của nhân dân tăng cao, dẫn đến nguy cơ xảy ra tình trạng biến động cục bộ về cung cầu, giá cả ở một số địa phương, khu vực.

Để bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương tỉnh Nam Định đề nghị, các cấp, ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí tại các cơ sở kinh doanh, cung ứng hàng hóa, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, thuộc danh mục kê khai giá. Chính quyền, cơ quan chức năng địa phương nâng cao hiệu quả quản lý thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đầu cơ tích trữ những mặt hàng phục vụ Tết, đặc biệt là hành vi vi quy định của phạm pháp luật về giá, nâng khống, bán không đúng giá; không đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa; tình trạng găm hàng, đưa tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận, làm xáo trộn thị trường.

Bài, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.