Tăng nặng hình phạt một số hành vi trong Bộ luật Hình sự 2015

Phạt tiền và phạt tù nếu xúi người dưới 18 tuổi sống sa đoạ; phạt tù đến 3 năm nếu sa thải người lao động vì lý do kết hôn, mang thai; không giao cấu vẫn phạm tội hiếp dâm... là những quy định mới trong Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
Cụ thể, Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tại Điều 325 quy định người nào đã đủ 18 tuổi mà rủ rê, lôi kéo, mua chuộc, kích động hoặc xúi giục người dưới 18 tuổi sống sa đọa sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 1 – 5 năm và bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Như vậy, căn cứ theo Bộ luật Hình sự 1999, Bộ luật Hình sự mới đã quy định tăng mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng thành từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Bên cạnh đó, mặc dù Bộ luật Lao động 2012 quy định cụ thể ở Khoản 3, Điều 155 là cấm người sử dụng lao động sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi... nhưng căn cứ vào tình hình thực tiễn vẫn xuất hiện nhiều trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định nói trên.
Tăng nặng hình phạt một số hành vi trong Bộ luật Hình sự 2015 ảnh 1

Nhiều quy định mới trong Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực từ 1/1/2018

Chính vì vậy, Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã có những quy định chế tài hết sức nặng cho hành vi này và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018. Cụ thể, nếu người lao động vi phạm quy định này sẽ bị phạt tiền và đồng thời cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù được quy định rõ trong Điều 162 và 128.
Bên cạnh đó, trong Điều 111 của Bộ luật Hình sự 1999 quy định rõ về tội hiếp dâm: “Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”.
Thế nhưng trong quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể là Điều 141 không chỉ có hành vi “giao cấu” mà còn bổ sung thêm hành vi “quan hệ tình dục khác”.
Đây là một quy định mới “không giao cấu vẫn phạm tội hiếp dâm” rất đáng chú ý trong Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.
A.Đ/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.